“Tắm” cho “cô bé” có thể khiến cô bé bị teo đi

T. H (Theo AskAlice),
Chia sẻ

Có nên “tắm” cho “cô bé” hay không? Có người cho rằng “tắm” sẽ giúp “cô bé” sạch hơn, có người lại cho rằng sẽ làm hủy hoại “cô bé”.

Nhóm bạn gái chúng tôi đang tranh luận liên quan đến vấn đề: Có nên “tắm” cho “cô bé” hay không? Có người cho rằng “tắm” sẽ giúp “cô bé” sạch hơn, có người lại cho rằng sẽ làm hủy hoại “cô bé”. Sự thực là sao hả các chị?

Trả lời:

Độc giả thân mến,

Hy vọng rằng nhóm các bạn đã không đặt cược nhiều trong tranh luận về câu hỏi này bởi không có ai là người chiến thắng rõ ràng – vì tắm cho “cô bé” là việc không nhất thiết cần làm.
 
 
Tuy nhiên, sự thực thì tắm cho “cô bé” bằng xà phòng hay sữa tắm sẽ tạo ra các bọt và các bọt này có thể gây kích thích cho âm đạo. Bởi bình thường, môi trường âm đạo được cân bằng bởi các vi khuẩn “tốt” và “xấu”. Bất kì sự gián đoạn nào của sự cân bằng này cũng có thể dẫn đến viêm âm đạo. Viêm âm đạo là một thuật ngữ dùng chung cho một số tình trạng sau:
 
- Nhiễm khuẩn âm đạo: Do sự phát triển quá mức của vi khuẩn bên trong âm đạo.

- Nhiễm nấm men: Đây là tình trạng do loại nấm có tên là candida albicans gây ra.

- Teo viêm âm đạo: Tình trạng này xảy ra do nồng độ thấp của estrogen, và thường xảy ra sau mãn kinh.

- Viêm âm đạo không truyền nhiễm: Bao gồm ngứa, nóng rát, hoặc bị dị ứng gây ra bởi một phản ứng dị ứng với thuốc xịt, nước hoa, băng vệ sinh có mùi thơm hoặc tampon…
 
 
Có một số bằng chứng cho thấy tắm cho “cô bé” có thể làm tăng tính nhạy cảm dẫn tới nhiễm nấm. Nói như vậy không có nghĩa là bạn không được dùng xà phòng hay sữa tắm để vệ sinh “cô bé”, nhưng bạn cũng nên cố gắng hạn chế dùng các loại hóa chất này.

Bạn cũng có thể vệ sinh “cô bé” bằng xà phòng trước, sau đó về sinh lại bằng nước sạch, không dùng hóa chất gì khác nữa và sấy khô “cô  bé” sau khi vệ sinh xong. Cách này cũng chỉ có tác dụng hạn chế phần nào nguy cơ viêm âm đạo mà thôi.
Chia sẻ