Tắm biển sau khi uống rượu bia, một du khách bị đuối nước

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Nhảy xuống biển tắm khi đã uống rượu bia cùng bạn, nam thanh niên có dấu hiệu bị chuột rút, đuối nước và tử vong sau đó.

Sự việc thương tâm trên diễn ra vào chiều ngày 1-5. Nạn nhân là anh Vũ Minh Dương (21 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, tranh thủ dịp nghỉ lễ, anh Minh cùng một nhóm bạn từ Đồng Nai chạy xuống khu vực biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để vui chơi. Những người chứng kiến sự việc cho biết, nam thanh niên sau khi nhậu cùng các bạn đã đi đến khu vực cây cầu ở khu du lịch biển Tân Thành, nơi du khách thường đứng để ngắm biển hóng gió.

Tắm biển sau khi uống rượu bia, một du khách bị đuối nước - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ và quấn vào những tấm bạt. (Ảnh: Người chứng kiến cung cấp)

Tắm biển sau khi uống rượu bia, một du khách bị đuối nước - Ảnh 2.

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Minh Dương.

Lát sau, nạn nhân leo lên thành cầu và bất ngờ nhảy xuống tắm. Do trên người đã có men rượu, nạn nhân có dấu hiệu chuột rút và đuối nước sau đó. Đến khi được đưa vào bờ thì đã quá muộn, nam thanh niên đã tím tái và tử vong.

Tắm biển sau khi uống rượu bia, một du khách bị đuối nước - Ảnh 3.

Khu vực chiếc cầu nơi nạn nhân nhảy xuống tắm biển.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường cũng như phát thông báo tìm kiếm gia đình nạn nhân.

Trước đó trong ngày 30-4, cũng có hai trường hợp du khách bị chết đuối khi đi chơi lễ, một trường hợp là người đàn ông 52 tuổi trong lúc đang tắm biển tại biển Ba Động (tỉnh Trà Vinh) thì bị sóng biển cuốn trôi; một trường hợp là nam học sinh 14 tuổi tử vong tại bãi tắm Bình Minh (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) khi đi nghỉ mát cùng cha mẹ.

Chia sẻ