Tài xế taxi Hàn Quốc lĩnh án 2 năm tù vì chặn đường xe cứu thương

MINH THU,
Chia sẻ

Một tài xế taxi ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã bị tòa án quận tuyên phạt 2 năm tù vì hành vi ngăn cản xe cứu thương chở bệnh nhân đi cấp cứu.

Theo Yonhap, vào ngày 21/10, Tòa án quận Đông Seoul đã tuyên án 2 năm tù giam đối với bị cáo mang họ Choi vốn là tài xế lái taxi 31 tuổi vì tội hành hung, lừa đảo và một số tội danh khác.

Bị cáo Choi đã cố tình va chạm với chiếc xe cứu thương đang đi trên một con đường ở phía Đông Nam Seoul và không chịu tránh đường cho xe cứu thương tiếp tục di chuyển trong khoảng 10 phút. Tài xế taxi đã yêu cầu lái xe cứu thương xuống giải quyết vụ va quệt rồi mới được tiếp tục chở bệnh nhân đang nằm trong xe tới bệnh viện vào ngày 8/6.

Tài xế taxi Hàn Quốc lĩnh án 2 năm tù vì chặn đường xe cứu thương - Ảnh 1.

Tài xế taxi (đeo khẩu trang đen) lĩnh án 2 năm tù vì chặn đường xe cứu thương khiến một bệnh nhân tử vong. (Ảnh: Yonhap)

Bệnh nhân nằm trong xe cứu thương là cụ bà 79 tuổi và đang mắc ung thư phổi giai đoạn 4. Do không được đưa tới bệnh viện kịp thời, cụ bà đã qua đời cùng ngày.

Vào thời điểm xảy ra vụ va chạm giao thông, tài xế taxi còn tuyên bố anh ta “sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu như bệnh nhân tử vong”. Đây là thông tin được người con trai của bệnh nhân 79 tuổi viết trong đơn kiến nghị gửi lên trang web Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng Bảy. Thông tin này khiến dư luận Hàn Quốc vô cùng bất bình trước lối hành xử của tài xế taxi.

Trong quá trình điều tra, tài xế taxi còn bị phát hiện lấy khống 20 triệu won (17.670 USD) từ các nạn nhân trong 6 vụ va chạm tương tự như với xe cứu thương trong khoảng thời gian từ năm 2015 – 2019.

Trước đó, công tố viên đã yêu cầu mức án 7 năm tù giam đối với tài xế taxi do không có thái độ hối lỗi và liên tiếp lặp lại hành vi sai trái.

“Bị cáo đã làm lái xe nhiều năm và cố tình gây ra các vụ va chạm giao thông hoặc giả vờ như cần phải điều trị y tế sau những va chạm nhỏ nhằm chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Mục đích phạm tội là quá xấu xa”, cáo trạng của Tòa án quận Đông Seoul nhấn mạnh.

“Bản án này vẫn chưa phản ánh chính xác nỗi đau của người chết và sự đau buồn của gia đình nạn nhân”, luật sư đại diện cho gia đình cụ bà 79 tuổi nói sau khi kết thúc phiên tòa.

Trong khi đó, gia đình cụ bà 79 tuổi cũng đã đệ đơn cáo buộc tài xế Choi tội giết người và ngộ sát. Hiện cáo buộc này vẫn đang được cảnh sát Hàn Quốc tiến hành điều tra.

Ngoài ra, bị cáo Choi còn bị kiện để bồi thường cho những tổn thương tâm lý mà gia đình cụ bà 79 tuổi đã phải trải qua sau cái chết đau đớn của người thân.

Chia sẻ