Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Vĩnh Phúc đã sử dụng rượu

Đặng Thủy,
Chia sẻ

Tài xế Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) gây tai nạn giao thông khiến 2 chị em ruột thương vong tối 17/4, rồi bỏ chạy được xác định đã sử dụng rượu trước khi gây tai nạn.

Tài xế sử dụng rượu bia

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc với phóng viên Người Đưa Tin Pháp luật cho biết, cơ quan công an đã điều tra làm rõ các tình tiết trong vụ tài xế Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, trú xã Cao Minh, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) gây tai nạn giao thông khiến 2 chị em ruột thương vong tối 17/4, tại TP. Vĩnh Yên.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Xuân Hòa về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trịnh Xuân Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó tối ngày 17/4, Hòa đến nhà bố mẹ vợ ở xã Vân Hội (huyện Tam Dương) dùng cơm và có sử dụng rượu. Đến gần 21h cùng ngày, Hòa điều khiển xe ô tô BKS: 30E-174.30, nhãn hiệu Huyndai I10 chở theo 2 con của Hòa ra về.

Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Vĩnh Phúc đã sử dụng rượu - Ảnh 1.

Tài xế Hoà và chiếc xe gây tai nạn.

Khi đi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên do không chú ý quan sát và phóng nhanh nên đi vào đoạn đường có ổ gà, Hòa đánh rơi điện thoại xuống sàn xe ô tô rồi cúi người xuống nhặt điện thoại. Lúc này, thiếu quan sát nên Hòa đã điều khiển xe ô tô đâm vào phía sau 2 người phụ nữ đang đi bộ làm 2 người phụ nữ hất văng lên vỉa hè, còn xe ô tô bị vỡ kính trước và mất ốp gương chiếu hậu bên phải.

Vì quá hoảng hốt và lo sợ, Hòa tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy về TP. Phúc Yên rồi đưa 2 con về nhà, sau đó Hòa điều khiển xe bỏ trốn xuống Hà Nội. Sáng hôm sau, Hòa mang xe ô tô đến một Gara ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội) để sửa chữa.

Trưa ngày 20/4, Hòa nhận được điện thoại của gia đình về việc Công an TP. Vĩnh Yên đã đến nhà làm việc, xác minh quá trình đi lại của Hòa. Biết không thể trốn tránh, Hòa đã đến Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liên trình diện.

Trước đó, tài xế Hoà khai nhận bản thân không biết đã gây tai nạn do trời tối và mưa. Sáng ngày 20/4, khi đọc báo tài xế này mới được biết về vụ tai nạn. Lời khai đó, theo luật sư chỉ ra là thiếu căn cứ và nhằm mục đích bao biện.

Thêm đối tượng gây tai nạn bỏ trốn

Cũng với hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc còn tiếp tục xử lý đối với đối tượng Vương Thanh Hiếu (SN 1983, trú xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương). Hiếu bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 24/3, tại ngã tư giao cắt giữa đường Chu Văn An với đường Mê Linh thuộc địa phận phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên làm 1 người đàn ông tử vong.

Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Vĩnh Phúc đã sử dụng rượu - Ảnh 2.

Hiếu tại cơ quan công an (ảnh Công an Vĩnh Phúc).

Điều đáng nói là cả 2 đối tượng trên đều đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại hậu quả đáng tiếc cho bản thân và các gia đình liên quan.

Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường để mặc người bị nạn là hành vi rất đáng lên án vì nó thể hiện sự xuống cấp về đạo đức, quy tắc ứng xử của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, không những vậy hành vi này còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ