Tai nạn pháo nổ dịp Tết Nguyên đán tăng vọt tại TP.HCM

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Tuy số lượt cấp cứu có giảm so với Tết năm ngoái nhưng tai nạn pháo nổ tại TP.HCM lại tăng vọt.

Cụ thể theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 28 Tết đến mùng 3 Tết), các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 16.499 trường hợp khám cấp cứu. So với năm 2017, con số này giảm 16,3%.

Cụ thể, có gần 1.500 bệnh nhân nhập viện vì TNGT khiến 5 trường hợp tử vong; 300 trường hợp ẩu đả phải viện điều trị nội trú; 1.642 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt; 262 trường hợp nhập viện do ngộ độc thức ăn, trong đó có 6 ca ngộ độc do rượu bia, 4 ca ngộ độc thực phẩm, 252 ca do rối loạn tiêu hóa.

Tai nạn pháo nổ dịp Tết Nguyên đán tăng vọt tại TP.HCM - Ảnh 1.

Số lượt cấp cứu trong tịp Tết Nguyên đán năm nay tại TP.HCM có giảm so với năm ngoái.

Đặc biệt, dù số lượt nhập viện cấp cứu có giảm nhưng tai nạn do pháo nổ lại tăng vọt so cùng kỳ năm ngoái (9 trường hợp).

Tai nạn pháo nổ dịp Tết Nguyên đán tăng vọt tại TP.HCM - Ảnh 2.

Một cụ dập nát tay do pháo nổ phải nhập viện cấp cứu.

Trong hơn 16.000 lượt khám cấp cứu, có 10.487 trường hợp nhập viện điều trị nội trú, phải phẫu thuật cho 1.676 bệnh nhân. Ngoài em bé sinh trong thời khắc Giao thừa tại quận 10, TP.HCM đã có thêm 1.714 công dân trong đầu năm mới.

Chia sẻ