Suýt tử vong vì chữa bỏng bằng đông y

,
Chia sẻ

Bị bỏng nước sôi, ông Nguyễn Sơn Oanh, 59 tuổi, một kỹ sư ở Thái Nguyên đã đến thầy lang để chữa. Sau hơn 2 tháng chữa bằng đông y, ông phải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo các bác sĩ tại Viện Bỏng quốc gia, ông Oanh nhập viện ngày 4/7 trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, bán hôn mê, huyết áp tụt, toàn thân phù nề, các khớp bị cứng...

Theo người nhà bệnh nhân, đầu tháng 5, khi đang bê xoong nước đun xôi, chẳng may bị đổ, ông được đưa đến bệnh viện địa phương. Các bác sĩ chuẩn đoán ông bị bỏng 15% và yêu cầu đưa lên tuyến trên.

Tuy nhiên, người nhà đã đưa ông đến một ông lang ở huyện Phú Lương điều trị. Hai tháng được điều trị bằng thuốc đông y, ông Oanh không những không khỏi bệnh mà còn suy kiệt nặng.

Theo tiến sĩ Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia, với một ca bỏng nước sôi như trường hợp ông Oanh, nếu được chữa trị đúng, chỉ khoảng 10-20 ngày là khỏi và không để lại di chứng.

"Bỏng là một bệnh lý đặc biệt, vì vậy khi bị bỏng, nên sơ cứu và cứu chữa theo tư vấn, hướng dẫn của chuyên khoa về Bỏng. Nếu không sẽ để lại di chứng rất nặng nề", tiến sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Theo Vnexpress
Chia sẻ