Suýt mất mạng vì chữa u theo lời thầy lang

Theo VNE,
Chia sẻ

Có khối u lành ở cổ, ông Hùng, hơn 60 tuổi ở Hà Nội, đang bị tiểu đường, chữa bằng cách đắp lá, uống thuốc nam và ăn chay một tháng. Hậu quả, ông phải đi cấp cứu vì khối u viêm loét.

ột thầy lang gần nhà đã chữa trị cho ông Hùng theo phương pháp đắp lá, uống thuốc nam và ăn chay.
 
Sau một tháng, sức khỏe ông yếu dần, thể trạng suy kiệt, khối u vùng cổ không nhỏ đi mà xuất hiện viêm loét, nhiễm khuẩn. Ông không thể ăn cơm, chỉ có thể húp cháo. Ông chỉ chịu đi khám khi khối u đã loét sâu, bội nhiễm đe dọa tính mạng.

Suýt mất mạng vì chữa u theo lời thầy lang 1
Sau 1 tháng điều trị theo cách của thầy lang, khối u của bệnh nhân bị loét, viêm nhiễm. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.
 
Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật - Tạo hình - Thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc gia, tình trạng bệnh nhân rất nặng, suy mòn, protein thấp và tình trạng tiểu đường nặng lên. Bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 dạng nặng như ông Hùng mà ăn chay (chứa rất nhiều tinh bột) trong suốt một tháng là cách làm phản khoa học trong khi cần hạn chế tối đa tinh bột. Chế độ ăn không đảm bảo khiến tình trạng của bệnh nhân ngày càng nặng hơn.
 
Ngoài ra, khối u tạo thành ổ loét sâu tới 4 cm, rộng 4x8 cm, có nguy cơ tổn thương vào động mạch cảnh. Để tránh bội nhiễm và tổn thương nguy hiểm tới động mạch cảnh, các bác sĩ đã làm sạch ổ loét và tạo hình phủ khuyết da vùng cổ cho bệnh nhân.
 
Đến nay sau 4 ngày được phẫu thuật tạo hình, vùng da mới đã sống, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.
 


Chữa bệnh theo thầy lang - lang nào đáng băm?
Suýt mất mạng vì chữa u theo lời thầy lang 2
Chia sẻ