Sướng rơn vì chủ ở nhà cả ngày, chó xúc xích quẩy tít thò lò bong cả gân đuôi

LAN HƯƠNG,
Chia sẻ

Cái gì quá đều không tốt.

Có thể bạn chưa biết: Được làm việc ở nhà có thể khiến chó cưng... bong gân đuôi.

Theo Insider, chị Emma Smith ở Essex (Anh) phát hiện có điều gì đó không ổn với chú chó dachshund Rolo 7 năm tuổi yêu quý của gia đình. Cụ thể, thường thì Rolo rất hoạt bát, vung vẩy liên tục nhưng dạo đó đuôi của nó thõng xuống, hầu như không nhúc nhích.

Sướng rơn vì chủ ở nhà cả ngày, chó xúc xích quẩy tít thò lò bong cả gân đuôi - Ảnh 1.

Chó dachshund Rolo 7 tuổi

Không rõ Rolo có vấn đề gì, Emma vội vã đưa chú đi khám thì bác sĩ bảo nó quẫy đuôi quá đà nên bị bong gân.

Khi bình tĩnh lại, Emma mới nhận ra mình và chồng được làm việc ở nhà nhiều tháng qua để né dịch. Tự dưng được gần chủ cả ngày, chó em Rolo mừng tới nỗi không thể kiềm chế cái đuôi - dẫn tới tai nạn dở khóc dở cười.

Sướng rơn vì chủ ở nhà cả ngày, chó xúc xích quẩy tít thò lò bong cả gân đuôi - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của Emma, bác sĩ đã kê thuốc giảm đau cho Rolo, hy vọng khoảng 1 tuần là khỏi. Đến hôm thứ 2, đuôi của chú chó đã có thể quẫy nhẹ nhưng tạm thời chưa vểnh lên được.

Sướng rơn vì chủ ở nhà cả ngày, chó xúc xích quẩy tít thò lò bong cả gân đuôi - Ảnh 3.

Hình minh họa cho Happy Tail Syndrome (HTS - Hội chứng cái đuôi vui vẻ)

Trên thực tế, chấn thương này có hẳn thuật ngữ riêng là Happy Tail Syndrome (HTS - Hội chứng cái đuôi vui vẻ).

Thường thì, HTS chỉ xảy ra với những chú cún bự như labrador hoặc pit bull. Trái lại, cún nhỏ, đuôi cong tít như boxer hoặc pug thì ít gặp hơn.

Theo Insider

Chia sẻ