Sườn non kho trái thơm

Bài và ảnh: Thanh Hòa,
Chia sẻ

Món sườn kho thơm sẽ hơi ngọt một chút vì có thêm thơm, dễ ăn và hao cơm lắm nhé.

 
Chuẩn bị:

300g sườn non

½ trái thơm (dứa)

Hành, tỏi, gia vị

Nước dừa

Cách làm:
 
 
Sườn non rửa sạch, ướp với hành tỏi đập dập, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 chút muối và 1 chút tiêu, để 30 phút cho thấm. Thơm rửa sạch, bỏ lõi, cắt miếng vừa ăn
 

Phi thơm hành tỏi, cho sườn đã ướp vào xào, tiếp theo cho thơm vào xào chung
 

 

Đổ nước dừa xâm xấp mặt thịt và đun trên lửa nhỏ

Khi gần cạn nước, các bạn nêm nếm lại cho vừa miệng, món này ngọt ngọt một chút sẽ rất ngon, ăn với cơm nóng.
 
 
Múc sườn ra đĩa và thưởng thức
 
 
Chúc các bạn ngon miệng
Chia sẻ