Sủng ái ả tiện nhân đẩy Như Ý - Châu Tấn vào lãnh cung, Hoắc Kiến Hoa bị fan "ném đá" tơi tả

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Bên kia lạnh lẽo, Như Ý - Châu Tấn chết đứng vì bị đẩy vào lãnh cung, còn bên này xuân thì phơi phới, Càn Long ra sức thị tẩm A Nhược - ả cung nữ đã vu oan giá họa cho Như Ý.

Tập 19 - 20 của bộ phim Hậu cung Như Ý truyện tiếp tục mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Như Ý - Nhàn Phi (Châu Tấn) sau khi bị A Nhược vu oan giá họa là mưu hại hoàng tự thì gần như tuyệt vọng. Vì không có chứng cứ minh oan nên Như Ý đành chấp nhận chuyện bị phế từ Nhàn Phi thành Nhàn Quý Nhân và chịu cảnh cấm túc tại Diên Hi cung.

Tiếp đến, Di Quý Nhân - Mai Quý Nhân thay phiên nhau vào Diên Hi cung đánh đập, truy sát Như Ý. Không đành lòng thấy Như Ý bị ức hiếp, Hải Lan (Trương Quân Ninh) đã chạy đến nhờ Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) giúp đỡ. Đến lúc này, Càn Long đành ra lệnh không cho bất cứ ai làm phiền đến Như Ý nữa. Rồi một đêm nọ, đám cung nữ bất ngờ phát hiện ra Di Quý Nhân đã chết. Vì trước đó Di Quý Nhân từng có ý giết Như Ý nên Tử Cấm Thành lại rộ lên lời đồn Như Ý mưu sát Di Quý Nhân để trả thù. Chẳng còn cách nào khác, Càn Long đành phế truất Như Ý và đẩy nàng vào lãnh cung. 

Tập 19 - 20 "Hậu cung Như Ý truyện": Châu Tấn - Như Ý chết đứng khi bị đưa vào lãnh cung.

Sủng ái ả tiện nhân đẩy Như Ý - Châu Tấn vào lãnh cung, Hoắc Kiến Hoa bị fan ném đá tơi tả  - Ảnh 2.

Sủng ái ả tiện nhân đẩy Như Ý - Châu Tấn vào lãnh cung, Hoắc Kiến Hoa bị fan ném đá tơi tả  - Ảnh 3.

Sủng ái ả tiện nhân đẩy Như Ý - Châu Tấn vào lãnh cung, Hoắc Kiến Hoa bị fan ném đá tơi tả  - Ảnh 4.

Sủng ái ả tiện nhân đẩy Như Ý - Châu Tấn vào lãnh cung, Hoắc Kiến Hoa bị fan ném đá tơi tả  - Ảnh 5.

Như Ý chết lặng khi bị Càn Long đẩy vào lãnh cung.

Cùng lúc này, ả nô tỳ A Nhược lại được phong làm Thận Thường Tại và được Càn Long sủng ái hết mực. Dẫu trước đó, chính Càn Long từng nói rằng người tin Như Ý vô tội còn A Nhược chỉ đang cố tình nói dối. Việc A Nhược bất ngờ nhận được thánh sủng khiến cho tam cung lục viện dậy sóng. Do có Càn Long bảo vệ nên chẳng có ai dám động đến cô nàng này. Còn về phía khán giả, không ít người bày tỏ sự thất vọng với quyết định của Càn Long.

Tập 19 - 20 "Hậu cung Như Ý truyện": Càn Long hết mực sủng ái ả tiện nhân A Nhược.

Khán giả cho rằng Càn Long quá vô tình và mau thay lòng đổi dạ. Mới hôm trước còn nói lời yêu thương Như Ý, nay đã phũ phàng giương mắt nhìn nàng vào lãnh cung. Chẳng những thế, còn sủng ái và ban thưởng liên tục cho ả tiện nhân vu oan giá họa cho nàng. "Đàn ông phụ bạc như Càn Long thì không đáng được Như Ý yêu thương", "Sao lại có thể đẩy Như Ý vào lãnh cung rồi sủng ái A Nhược chứ" - Một số khán giả bình luận. 

Sủng ái ả tiện nhân đẩy Như Ý - Châu Tấn vào lãnh cung, Hoắc Kiến Hoa bị fan ném đá tơi tả  - Ảnh 7.

Sủng ái ả tiện nhân đẩy Như Ý - Châu Tấn vào lãnh cung, Hoắc Kiến Hoa bị fan ném đá tơi tả  - Ảnh 8.

Sủng ái ả tiện nhân đẩy Như Ý - Châu Tấn vào lãnh cung, Hoắc Kiến Hoa bị fan ném đá tơi tả  - Ảnh 9.

Sủng ái ả tiện nhân đẩy Như Ý - Châu Tấn vào lãnh cung, Hoắc Kiến Hoa bị fan ném đá tơi tả  - Ảnh 10.

Sủng ái ả tiện nhân đẩy Như Ý - Châu Tấn vào lãnh cung, Hoắc Kiến Hoa bị fan ném đá tơi tả  - Ảnh 11.

Tại sao lại sủng ái ả tiện nhân vu oan giá họa này?

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng, hành động của Càn Long chỉ là mưu tính cao thâm nhằm minh oan cho Như Ý. Chẳng là A Nhược bày mưu hãm hại Như Ý, tính đến thời điểm này, chỉ có duy nhất một mình cô ả biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Để A Nhược không bị "giết người diệt khẩu", Càn Long phải cố gắng giữ cô ả bên mình. Đợi đến thời cơ thích hợp, Càn Long sẽ tìm chứng cứ và ép A Nhược phải khai ra sự thật.

Chia sẻ