Vòng âm đạo có tác dụng tránh thai tốt hơn thuốc uống

T. Liên,
Chia sẻ

Vòng âm đạo có chứa estrogen và progestin ít hơn so với thuốc tránh thai mà các loại kích thích tố này nếu ít hơn thì sẽ tốt hơn so với thuốc tránh thai.

- Vòng âm đạo: Hay còn gọi là NuvaRing là một vòng nhỏ, dẻo được đặt vào trong âm đạo phụ nữ mỗi tháng một lần trong ba tuần liên tiếp để tránh thai và được lấy ra vào tuần cuối cùng của tháng. Vòng âm đạo có chứa cả estrogen và progestin (có tác dụng như thuốc tránh thai và miếng ngăn âm đạo). Chị em khi dùng vòng âm đạo sẽ tự đưa vào và lấy ra chứ không cần phải nhờ đến bác sĩ.

- So sánh với thuốc tránh thai: Vòng âm đạo có chứa estrogen và progestin ít hơn so với thuốc tránh thai mà các loại kích thích tố này nếu ít hơn thì sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, khi dùng vòng âm đạo, các hormone được sản xuất ra từ từ và đều đặn chuyển vào trong âm đạo, làm cho mức độ hormone trong máu được ổn định, trái ngược với khi dùng thuốc tránh thai cơ thể cần tự phân loại riêng các hormone.

- Cơ chế hoạt động của vòng âm đạo là: Nó ngăn ngừa sự rụng trứng, và làm cho cổ tử cung tiết ra nhiều chất nhờn hơn, bít lấy cổ tử cung. “Nút” chất nhờn này sẽ có tác dụng chặn tinh trùng lại, không cho chúng kết hợp với trứng. Quá trình thụ thai không thể xảy ra nếu không có sự kết hợp giữa trứng với tinh trùng. Lớp niêm mạc trong tử cung cũng bị các hoóc môn này làm mỏng đi, trứng đã thụ tinh sẽ không thể làm tổ trong tử cung.


Quá trình thụ thai không thể xảy ra nếu không có sự kết hợp giữa trứng với tinh trùng.

- Cách sử dụng: Bạn đặt một vòng vào âm đạo (tất cả các con đường trở lại với cổ tử cung) và để nó ở đó trong 3 tuần. Bạn có thể làm tất cả mọi thứ như bình thường khi vòng âm đạo đang ở trong âm đạo, kể cả chuyện có quan hệ tình dục. Ngay cả khi quan hệ, anh ấy cũng sẽ không cảm thấy có "một chiếc nhẫn" bên trong bạn đâu. Sau 3 tuần, bạn tháo vòng ra và sau 7 ngày thì tiếp tục đặt 1 cái mới. Bạn nên đặt cùng thời điểm mà bạn đã đặt vòng trước đó (tức là cùng một ngày mỗi tháng).

- Hiệu quả: Biện pháp này có hiệu quả tránh thai đến 99,9%.

- Rủi ro khi sử dụng: Mặc dù rất hiệu quả như vậy nhưng vòng âm đạo khi sử dụng cũng có một số rủi ro, ví dụ như đông máu - rủi ro đe dọa cuộc sống nhất. Tuy nhiên, nó cũng không có nhiều nguy cơ gây rủi ro hơn thuốc tránh thai.

- Những người không nên sử dụng biện pháp này: Đó là những phụ nữ hút thuốc - đặc biệt là những người trên 35 tuổi. Phụ nữ có huyết áp cao, chị em bị chứng đau nửa đầu, người có hàm lượng cholesterol cao, phụ nữ béo phì, mắc bệnh tiểu đường... Bất cứ ai đã có một vấn đề về sức khỏe cũng đều nên xem xét sử dụng biện pháp này.


Lưu ý: Bạn cũng nên lưu ý có một số loại thuốc bệnh và thuốc bổ có thể làm giảm hiệu quả của vòng âm đạo, bao gồm:

- Thuốc kháng sinh Rifampin (các loại kháng sinh khác không làm giảm hiệu quả của vòng âm đạo)
- Một số loại thuốc uống chữa các bệnh nhiễm trùng nấm
- Một số loại thuốc chữa HIV
- Một số thuốc chống động kinh
- Dược thảo St John’s wort – đây là một loại cây có hoa vàng được dùng làm thuốc đầu tiên trong thời cổ Hy Lạp.
 
Hãy nhớ rằng vòng âm đạo không bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Do đó, hãy sử dụng bao cao su dành cho nam và nữ để giảm nguy cơ mắc các bệnh này.
Chia sẻ