Trung Quốc

Thanh niên 26 tuổi bị nhồi máu cơ tim do ăn quá nhiều... trứng gà

Min Min,
Chia sẻ

Anh chàng này đã ăn mỗi ngày 10 quả trứng để bồi bổ cơ thể trong suốt 5 năm qua.

Tại khu điều trị nội khoa tim mạch của một bệnh viện Trịnh Châu mới đây tiếp nhận một bệnh nhân tên Trương Lương (đã được đổi tên nhân vật) 26 tuổi, anh cho biết bản thân vốn tập võ từ nhỏ nên thể trạng luôn khỏe mạnh, nhưng gần đây luôn cảm thấy vùng ngực đau rất dữ dội, có lần còn ngất xỉu đột ngột. Sau khi xét nghiệm kiểm tra thì cho kết quả bị nhồi máu cô tim. Trương Lương ngạc nhiên cho biết anh còn khá trẻ, thể trạng trước nay luôn khỏe mạnh sao lại mắc chứng nhồi máu cơ tim được.
 

Bác sĩ phụ trách sau khi xem qua bệnh án cho biết nguyên nhân do Trương Lương mỗi ngày ăn 10 quả trứng gà liên tục trong 4, 5 năm qua khiến cơ thể tích tụ quá nhiều cholesterol và lượng Carbohydrate cao, chất béo trong người cao gấp đôi người thường dẫn đến hình thành những cục huyết tụ nơi động mạch, lâu ngày dẫn đến tắc nghẽn mạch máu và nhồi máu cơ tim.

Chia sẻ