Ngậm ngùi vì không thể "bóc zin" vợ

HN,
Chia sẻ

Những trục trặc như màng trinh quá dày, "cậu nhỏ" quá lớn hoặc tâm lý bất an... đều là nguyên nhân khiến cho các đức ông chồng không thể nào "phá" được "cái ngàn vàng" của vợ.

Không thể vượt qua vì màng trinh quá dày
 
Cùng quê ở Thái Bình, anh Nghị - chị Tuyến yêu nhau từ hồi còn học phổ thông, nhưng cả hai luôn biết giới hạn và cố gắng "giữ" cho đến đêm tân hôn. Nhưng đêm tân hôn không đẹp đẽ như cả hai vẫn nghĩ. Dù rất cố gắng nhưng anh Nghị không làm cách nào đưa "cậu nhỏ" vào trong "cô bé" của vợ được. Đoạn đường "thâm nhập" chỉ được tính bằng vài centimet.
 
Bác sĩ thăm khám thì phát hiện ra rằng, màng trinh của chị Tuyến quá dày nên việc "thâm nhập" tương đối khó khăn với anh Nghị. Hơn nữa, vì màng trinh dày nên sự "tấn công" nhẹ nhàng của anh Nghị khó có thể làm rách nó, thậm chí còn làm cho cả hai cảm thấy đau đớn, nhất là chị Tuyến. Trong trường hợp này, bác sĩ phải tiến hành các thủ thuật để nong màng trinh cho chị Tuyến để vợ chồng chị có thể dễ dàng "yêu".

Ảnh minh họa.
 
Khi "cả hai" không cùng cỡ
 
Trong thời gian yêu nhau, chị Thảo (26 tuổi) chỉ đồng ý cho người yêu là anh Hoàng (29 tuổi) được phép động chạm thôi chứ không được "vượt biên". Có đôi lúc chị Thảo băn khoăn vì thấy "của anh ấy quá to, không biết sau này có đau không". Và rồi “cuộc yêu” đầu tiên trong đời sống vợ chồng của họ diễn ra không suôn sẻ như mong đợi. Cho dù đã rất sẵn sàng, chị Thảo vẫn rớt nước mắt và đẩy chồng ra khi "nhập cuộc". Thương vợ, anh Hoàng cũng không cố. Cả hai cứ "dùng dằng bên ngoài" cho đến gần một năm trời.
 
Nếu không có lần quyết tâm đi khám đó thì anh Hoàng - chị Thảo sẽ không bao giờ biết được rằng cả hai chưa thể "yêu" vì "cậu nhỏ" của anh Hoàng lại quá cỡ so với "cô bé" của vợ anh.
 
Về lý thuyết, âm đạo của người phụ nữ có độ co giãn, đàn hồi tốt nên có thể “tiếp nhận” dương vật với nhiều kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì “kích cỡ” của 2 vợ chồng quá chênh lệch khiến họ không thể quan hệ được. Để giải quyết vấn đề này, các bác sĩ sản khoa sẽ phải dùng các dụng cụ y khoa để nong âm đạo của chị Thảo ra với mục đích khiến âm đạo rộng hơn, có thể đủ chỗ để tiếp nhận dương vật của anh Hoàng.
 
"Đóng góp" của yếu tố tâm lý
 
Không đủ dũng khí để đi khám, anh Tín chọn biện pháp gọi điện nhờ tư vấn. Theo lời anh Tín thì anh mới cưới vợ được hơn 1 tháng. Trong suốt hơn 1 tháng vừa rồi, anh chưa thể "chọc thủng rào chắn" của vợ chỉ vì lý do: anh chưa bao giờ thực sự giữ được trạng thái cương cứng lâu dài.
 
Theo tâm sự của anh Tín thì ngay từ hồi chưa cưới, vợ anh đã cho rằng "chuyện ấy" là một điều... cực kì tuyệt vời và anh Tín phải là người đưa vợ đến được "bến bờ hạnh phúc". Trách nhiệm đặt nặng lên vai anh Tín đến nỗi, cứ mỗi lần định "nhập cuộc", anh Tín phải gồng mình lên để "hoàn thành nghĩa vụ xuất sắc". Thế nhưng lần nào cũng vậy, dù rất cố gắng nhưng anh vẫn thất bại trong việc "bóc zin" vợ, còn vợ anh thì  luôn tỏ ra không hài lòng.

Ảnh minh họa.
 
Theo các chuyên gia của Trung tâm đầu tư phát triển con người Nhật Minh thì những trục trặc ngoài mong muốn như màng trinh quá dày, "cậu nhỏ" quá lớn hoặc tâm lý bất an... đều có thể là nguyên nhân khiến cho các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong "chuyện yêu", nhất là với những chị em mới quan hệ lần đầu.
 
Điều này được lý giải như sau: Nếu một người đàn ông tập trung quá nhiều vào việc làm thế nào để hài lòng bạn tình, thay vì biết tận hưởng những cảm xúc khi quan hệ, anh ta có thể gặp khó khăn khi đạt được hoặc duy trì khả năng cương cứng. Giải pháp khắc phục là thư giãn. Khi một người đàn ông tập trung tâm trí vào việc mơn trớn, vuốt ve mà không chú ý gì đến chuyện khác, tự động cương cứng sẽ xuất hiện.
 
Còn đối với trường hợp màng trinh quá dày hoặc kích thước cơ quan sinh dục chênh lệch nhau quá lớn (cụ thể là “cậu bé” quá cỡ so với “cô bé”) khiến cho người phụ nữ bị đau khi quan hệ thì biện pháp hữu hiệu nhất được sử dụng là chọc thủng màng trinh và nong âm đạo. Chọc thủng màng trinh để cho màng trinh rách ra, còn nong âm đạo để âm đạo mở rộng hơn một chút về kích thước.
 
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, đối với “khó khăn” này không nên tự ý can thiệp mà nên nhờ tới sự giúp đỡ của các y bác sĩ để tránh những hậu quả hối tiếc về sau. 
Chia sẻ