Lo lắng vì trót tò mò

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Có thể anh ấy đưa tay vào âm đạo nhưng chưa đủ sâu để làm rách màng trinh của bạn chưa bị rách nhưng cũng không loại trừ khả năng màng trinh của bạn đã bị rách từ trước đó.

Em và bạn trai đã tò mò và có quan hệ tình dục (QHTD) bằng tay 2-3 lần. Lần đầu bạn trai đưa tay vào vùng kín em không ra bị máu, chỉ hơi đau nhưng sau đó thì hết. Vậy có sao không? Có nên tiếp tục không? Em có QHTD như vậy thì liệu có thai được không? (Hải Nam)

BS. Hoa Hồng trả lời:

Hải Nam thân mến,

Câu hỏi của bạn cũng là thắc mắc của rất nhiều cặp đôi khác khi gửi thư về cho chuyên mục Sức khỏe. Điều đó chứng tỏ có rất nhiều người muốn "thử" các kiểu "yêu" khác ngoài chuyện giao hợp thực sự.

Có thể bạn trai bạn đưa tay vào âm đạo nhưng chưa đủ sâu để làm rách màng trinh nên màng trinh của bạn chưa bị rách và chưa chảy máu. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng màng trinh của bạn đã bị rách từ trước đó.

Lo lắng vì trót tò mò 1
Ảnh minh họa.

Màng trinh thực chất chỉ là một màng mỏng, cách cửa âm đạo 2-3cm, có tác dụng ngăn ngừa các bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập âm đạo. Màng trinh thường bị rách sau lần quan hệ tình dục đầu tiên hoặc cũng có thể bị rách do tai nạn do ngã xe hoặc chơi thể thao... Màng trinh của mỗi phụ nữ có độ dày, mỏng khác nhau nên không thể nói rằng ai cũng bị rách màng trinh trong lần quan hệ đầu tiên. 

Về chuyện có nên tiếp tục quan hệ tình dục theo cách đó nữa không thì còn tùy thuộc vào bạn vì đó là lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một điều là dùng ngón tay để đưa vào âm đạo rất dễ dẫn đến tổn thương âm đạo hoặc gây viêm nhiễm vùng kín.

Việc quan hệ bằng tay như vậy có thể không làm bạn có thai nhưng nếu ngoài quan hệ bằng tay, hai bạn còn tạo điều kiện cho tinh dịch chạm vào vùng kín thì khả năng có thai hoàn toàn có thể xảy ra. Vì khi đó, tinh dịch có cơ hội xâm nhập và bơi thẳng vào trong âm đạo, tiếp xúc và làm thụ tinh với trứng.

Ngoài ra, còn một điều nữa bạn cần lưu ý là nếu muốn quan hệ tình dục thì hãy lưu ý giữ an toàn cho mình và bạn tình. Vì vậy, hãy chọn bao cao su nếu cả hai không muốn có thai ngoài ý muốn. Bao cao su không những có tác dụng tránh thai mà còn có hiệu quả bảo vệ cả hai khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Chúc hai bạn vui vẻ!
 
Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về mail: suckhoe@afamily.vn



Nếu mình sử dụng tampon thay cho băng vệ sinh thì liệu có bị rách màng trinh không?
Lo lắng vì trót tò mò 2

Chia sẻ