Đau bụng đầu thai kỳ: Bình thường hay bất ổn?

Theo SSM,
Chia sẻ

Trong nhiều trường hợp, đau bụng trong giai đoạn đầu thai kỳ là dấu hiệu bất thường.

Nếu không được thăm khám sớm có thể gây ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con.

Chị Hoàng Điệp (28 tuổi) cho biết: "Nhớ lúc có thai mới được khoảng 5 - 6 tuần, mình thấy cứ lâm râm đau bụng. Anh xã nhà mình cuống lên bắt đi khám ngay, cứ sợ là bị làm sao. Nhưng bác sĩ chỉ bảo có thai đau bụng là bình thường, đó là dấu hiệu của việc thai đang làm tổ, không việc gì phải lo. Thế là mình mới yên tâm đấy".

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đau bụng lại là dấu hiệu bất thường, và nếu không được thăm khám sớm có thể gây ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con.

Chị Đỗ Quyên (25 tuổi) là một trong số đó, chị cho biết: "Chu kỳ kinh của mình thất thường nên bể kế hoạch mà không biết. Lúc bị đau bụng, ra máu đen, lại tưởng đau bụng kinh nên uống thuốc giảm đau như mọi lần. Đến khi đau quằn quại, vã mồ hôi, chịu không nổi nữa mới đến bệnh viện thì bác sĩ cho biết mình có thai, làm siêu âm thì cho kết quả: bị bóc tách túi thai 15%. Thế là phải nằm viện theo dõi hết mấy ngày, về nhà lại nằm thêm 1 tuần nữa. May mà còn giữ được thai".

Cùng là đau bụng, nhưng ở mỗi thai phụ, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo cho những nguy cơ khác nhau.

Bạn Thu Trang (24 tuổi) kể: "Em vừa ra trường là lấy chồng ngay, mắn thế nào lại có thai liền, nhưng chẳng có lấy một tí kinh nghiệm nào. Nghe mọi người bảo để từ từ rồi đi bác sĩ nên em cũng chần chừ mãi. Đến lúc thấy đau bụng, cảm giác co thắt từng cơn, lại bị ra máu mới đi khám thì bác sĩ bảo nghi ngờ có thai ngoài tử cung. Sau khi làm xét nghiệm đủ thứ thì kết luận phải bỏ thai, vì nếu thai vỡ thì nguy hiểm đến tính mạng. Em sợ quá chỉ biết khóc tu tu".

Thu Trang cho biết thêm: "Giờ em đang có đứa thứ hai, mà suốt ngày cũng phải chầu chực bệnh viện để theo dõi đấy chị ạ. Vì bác sĩ bảo nguy cơ thai ngoài tử cung tái phát có thể trên 10%".

Bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy - PGĐ Bệnh viện Từ Dũ cho biết: "Phụ nữ khi bị đau bụng trong 3 tháng đầu thai kỳ có thể do nhiều nguyên nhân như:

- Phôi làm tổ tại tử cung gây đau nhẹ vùng bụng dưới.

- Rối loạn tiêu hoá

- Thai ngoài tử cung.

- Doạ sẩy thai, sẩy thai

- Nhiễm trùng đường tiết niệu".

Bác sĩ Thu Thủy cho biết thêm: "Thai phụ bị đau bụng nhẹ trong thời gian mang thai thì có thể đơn giản chỉ là dấu hiệu bình thường của việc phôi làm tổ trong tử cung. Nhưng nếu thai phụ thấy đau bụng dữ dội, đau bụng kéo dài (trên 4 giờ mà không giảm), hoặc đau bụng kèm ra huyết phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị bệnh ngay".

Chia sẻ