Bé sơ sinh suýt qua đời vì thói quen "hồn nhiên" này của người lớn

Thảo Thảo,
Chia sẻ

Rửa tay sạch sẽ tránh nhiễm khuẩn trước khi chạm vào con bạn hay bất kể ai khác để đảm bảo sức khỏe cho cả hai.

Trang báo Cosmopolitan đã tường thuật lại sự việc về một người đàn ông ở khu vực Memphis, Mỹ đăng bức ảnh con gái của anh đang nằm viện sau khi phát hiện bé bị nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), một bệnh rất dễ lây. Cô bé bị nhiễm virus trong khi đi điều trị bệnh viêm màng não tại bệnh viện.

Người đàn ông này đã chia sẻ những kinh nghiệm đáng sợ để cho tất cả mọi người cùng biết: “Chúng tôi suýt thì mất con gái bé bỏng vào thứ Hai vừa rồi. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, nếu con bé rơi vào bất kỳ tình trạng nào tồi tệ hơn nữa thì họ cũng trở nên bất lực...

bé sơ sinh suýt qua đời

RSV không phải là trò đùa. Tôi không biết nhiều về virus này cho đến một tuần trước khi căn bệnh này gần như cướp đi sinh mạng của con gái tôi. Các bạn hãy chắc chắn rằng mình đã rửa tay trước khi bế những thiên thần bé nhỏ nhé”.

Bác sĩ Ari Brown, tác giả sách "Baby 411" giải thích: Người mắc virus RSV sẽ cảm thấy lạnh như chưa từng bao giờ lạnh hơn. 

Bà nói thêm: RSV có tốc độ lây lan rất nhanh, chỉ đơn giản là qua sự tiếp xúc trên bề mặt các đồ chơi của một đứa trẻ khác vừa ho vào đó trước khoảng một giờ. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo các bạn nên vệ sinh sạch sẽ tránh nhiễm khuẩn trước khi chạm vào con bạn hay bất kể ai khác để đảm bảo sức khỏe cho cả hai.

bé sơ sinh suýt qua đời

Nhưng liệu có ai bị chết nếu như bạn không rửa tay trước khi chạm vào người họ không? Câu trả lời là “Có đấy”.

May mắn thay, bé gái này đang khỏe trở lại và có khả năng sẽ phục hồi hoàn toàn. Câu chuyện này coi như là một lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh và những đứa bé khi nói đến việc rửa tay kỹ và thường xuyên là điều cực kì cần thiết vì nó còn liên quan tới sự sống còn của các bé.

RSV (respiratory syncytial virus) là virus hợp bào hô hấp một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Virus này có khả năng lây lan rất mạnh và chưa có vaccine ngăn ngừa.

Nhóm có nguy cơ lây nhiễm virus RSV cao:

- Trẻ sơ sinh 8-10 tuần tuổi, đặc biệt là trẻ sinh non.

- Trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tim, phổi bẩm sinh.

- Trẻ có hệ miễn dịch kém.

Triệu chứng khi nhiễm virus RSV

Lây nhiễm RSV gây ra các triệu chứng tương tự như cảm cúm thông thường ở phần lớn trẻ nhỏ, bao gồm: Khó thở, sốt cao, thở khò khè, chảy nước mũi, ho nhiều đờm, quấy khóc, không nhanh nhẹn, bỏ bú, cơ thể thiếu nước...

Một tỉ lệ nhỏ trẻ bị nhiễm virus hợp bào hô hấp lần đầu tăng nặng thành thở khò khè, dần tiến triển thành dạng nặng là viêm tiểm phế quản, hoặc viêm phổi rất nguy hiểm cho trẻ. 

Phòng ngừa nhiễm virus RSV:

- Thường xuyên rửa tay, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với người có triệu chứng tương tự như cảm cúm.

- Làm sạch và vô trùng bề mặt các dụng cụ có thể bị lây nhiễm

- Không để người khác chạm vào bé trước khi rửa sạch tay.

- Hạn chế đưa trẻ ra khỏi nhà vào mùa đông xuân (khi virus RSV hoạt động mạnh và có nguy cơ lây nhiễm cao nhất) đối với các em bé thuộc nhóm nguy cơ cao.

- Nếu có thể hãy cách ly bé với các trẻ khác, bao gồm cả anh chị lớn hơn đang có dấu hiện cảm cúm.

- Các bà mẹ hãy cho trẻ bú sữa mẹ đến 2 tuổi, không để trẻ bị lạnh, giữ cho môi trường sống của trẻ được trong lành, không cho trẻ tiếp xúc với khói bếp than, khói thuốc lá.

- Khi đi ra đường nên giữ ấm và bảo vệ đường hô hấp trên cho trẻ, có thể sử dụng nước muối sinh lý 0,9% nhỏ vào mắt, mũi trẻ sau khi đi chơi về.

- Những trẻ bị các bệnh tim, phổi bẩm sinh càng đặc biệt lưu ý. Nếu trẻ có những biểu hiện bệnh như: sốt, ho, khó thở cần đưa ngay trẻ đến các chuyên khoa hô hấp để được điều trị đúng.

(Nguồn tham khảo: Y học cộng đồng)


(Nguồn: EliteDaily)

Chia sẻ