Bị sưng mặt vì tự đắp mặt nạ thuốc Bắc

Theo Dan tri,
Chia sẻ

Mua bột thuốc Bắc về trộn với sữa đậu nành hoặc sữa tươi để đắp mặt nhưng kết quả là da mặt chị Loan xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ.

Thời gian gần đây vì đi nắng nhiều nên da mặt xấu đi, chị Nguyễn Thu Loan (Trương Định, Hà Nội) càng tích cực đắp mặt thường xuyên hơn với loại mặt nạ thuốc Bắc làm trắng da. Tuy nhiên, trên da chị lại xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ dầy lên khiến mặt chị như bị sưng tấy. 
 
Lời bàn: Các loại dược liệu như bí đao, hoa đào, ngọc trai... hay một số vị thuốc Bắc từ xa xưa đã được chứng minh có công dụng làm đẹp hữu hiệu, nhưng cần phải biết kết hợp các thành phần này một cách hợp lý và đúng liều lượng để có được hiệu quả tốt nhất. 
 
Bị sưng mặt vì tự đắp mặt nạ thuốc Bắc
Ảnh minh họa Internet.

 Tuy nhiên, những sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc Đông y chỉ có tác dụng nếu thực hiện đều đặn và lâu dài. 

Vì các loại thuốc Bắc tác động vào da theo con đường sinh hóa, nghĩa là ngấm dần vào máu và có công dụng lâu dài và an toàn, chứ không thể có tác dụng nhanh chóng như các loại hóa chất.
 
Trong những loại bột, cao tự chế này không ai có thể kiểm soát được chất lượng, thành phần, liệu có “bổ sung” thêm các chất tẩy trắng nhanh hay không.      
 
Vì vậy, người dùng cần hết sức cẩn trọng, nên thử phản ứng trên một vùng da nhỏ dưới cánh tay trước khi dùng để đắp mặt.

 
Bị sưng mặt vì tự đắp mặt nạ thuốc Bắc
 
Buổi giao lưu trực tuyến có sự tham gia tư vấn của:

- Bác sỹ Lê Thị Kim Dung - Phó Giám đốc viện sức khỏe Sinh sản RAFH, phụ trách khoa sản Trung tâm Y tế Thái Hà.

- Nhà tâm lý Đinh Đoàn - nhà tâm lý nổi tiếng trên chuyên mục “Cửa sổ tình yêu” của đài tiếng nói Việt Nam.

- Chuyên viên tư vấn Mai Anh - Công ty đầu tư và phát triển con người Nhật Minh – tổng đài tư vấn Ánh Dương.

Để được các chuyên gia tư vấn, ngay từ bây giờ bạn có thể gửi mail đến địa chỉ: giaoluutructuyen@afamily

Chia sẻ