Bị mụn rộp vùng kín vì bất cẩn khi 'yêu'

,
Chia sẻ

Chỉ sau một lần quan hệ tình dục với bạn chat, V. đã nhiễm Herpes Simplex, loại virus gây mụn rộp, đau rát ở cơ quan sinh dục, và không thể chữa lành.

Từ đầu năm đến nay, có gần 100 học sinh, sinh viên mắc bệnh Herpes sinh dục đến Bệnh viện Da Liễu TP HCM khám và điều trị, phần lớn mắc bệnh do quan hệ tình dục thiếu an toàn.

Các bác sĩ cảnh báo, Herpes sinh dục không thể điều trị khỏi và thường xuyên tái phát. Khi mắc bệnh, quanh bộ phận sinh dục thường xuất hiện triệu chứng rát, nóng, nổi mụn nước nhỏ thành chùm và vỡ ra, đóng vảy rồi tự lành sau 1 - 2 tuần. Vết loét đau đớn nhiều hơn khi đi tiểu. Bệnh có thể kèm theo sốt, nhức đầu, nổi hạch bẹn.

Nhiễm trùng nặng vì tự điều trị

Sau lần quan hệ “vội vã” với một cô bạn chat quen trên internet, V., 21 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng ở TP HCM, bị đi tiểu buốt rát, sau đó là nổi phồng các nốt mụn nước ở quanh dương vật. Do mặc cảm, V. tự mua thuốc về nhà điều trị, nhưng uống gần ba tuần không đỡ nên đành phải đến bệnh viện khám. Bác sĩ Trần Kim Phương, phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Da liễu, cho biết do bệnh nhân tự điều trị nên vết thương bị nhiễm trùng, virus lan rộng quanh dương vật khiến bộ phận này sưng và đau buốt.

Chờ khám tại Bệnh viện Da liễu TP HCM. Ảnh: Lê Hưng.

Theo bác sĩ Kim Phương, virus Herpes Simplex (còn được gọi là virus gây mụn rộp) có hai tuýp gây bệnh. Một tuýp chủ yếu gây bệnh ở phía trên cơ thể như mắt, mũi, miệng... do bị lây truyền trực tiếp  từ nước bọt hoặc vết thương của người bệnh. Việc lây truyền gián tiếp do dùng chung nhà vệ sinh, khăn tắm… rất khó xảy ra, vì loại virus này chết trong vòng một giờ sau khi rời khỏi cơ thể ký chủ.

Tuýp thứ hai lây truyền qua đường tình dục nên được gọi là Herpes sinh dục. Thương tổn thường xuất hiện tại bộ phận sinh dục và hậu môn. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp quan hệ bằng đường miệng vẫn lây Herpes sinh dục. Nếu sản phụ mắc bệnh, khi sinh con qua đường âm đạo, trẻ dễ bị tổn thương não, mờ mắt, thậm chí tử vong.

Dễ tái phát

Bác sĩ Trương Lê Anh Tuấn, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu TP HCM, cảnh báo, bệnh này không thể điều trị lành vĩnh viễn. Một khi đã mắc, virus tiến sâu vào các tế bào thần kinh thuộc hạch cảm giác ở vùng sau tủy sống. Khi sức đề kháng của cơ thể giảm xuống (do học tập mệt mỏi, căng thẳng tâm lý, ăn uống thất thường, đến ngày hành kinh, nhậu nhẹt, thay đổi thời tiết, trầy xước trong giao hợp…), virus sẽ hoạt động trở lại. Cũng theo bác sĩ Tuấn, số bệnh nhân tái phát Herpes sinh dục ngày càng cao, nhiều người tái phát mỗi năm hơn 10 lần.

Phần lớn người mắc bệnh rơi vào độ tuổi 18 - 30. Đây là lứa tuổi có nhu cầu tình dục cao và có nhiều giao tiếp xã hội để đưa đến hành vi tình dục không an toàn. Nhiều bạn trẻ mắc bệnh này thường xấu hổ, mặc cảm nên không đến bệnh viện điều trị, khiến vết thương lâu lành hơn và khả năng tái phát cao hơn.

Bác sĩ Phương khuyên, khi vết loét chưa lành thì không nên quan hệ tình dục. Cần giữ cho vết loét sạch sẽ, khô ráo, tránh đụng chạm, rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với vết loét. Khi quan hệ tình dục, nên mang bao cao su để tránh tái phát do sang chấn mạnh.

Theo Trường Cơ
Báo Đất Việt
Chia sẻ