Sức khỏe Nữ hoàng Anh "đáng lo ngại", cả nước Anh cùng cầu nguyện

Thạch Anh,
Chia sẻ

Vào khoảng đầu giờ chiều ngày 8/9 theo giờ Anh, sức khỏe của Nữ hoàng Anh có chuyển biến đáng lo ngại và đang được các bác sĩ chăm sóc sát sao.

Theo tờ The Guardian dẫn lời Điện Buckingham, vào lúc 14h26 giờ địa phương tại Anh, các bác sĩ của Nữ hoàng Anh đang bày tỏ lo ngại cho sức khỏe của bà và yêu cầu phải giám sát chu đáo.

Trong một thông cáo của mình, Cung điện nêu rõ: "Theo sau những đánh giá sâu hơn vào sáng nay (8/9), các bác sĩ của Nữ hoàng đang lo ngại cho sức khỏe của bà và đã yêu cầu bà được giám sát y tế".

Sức khỏe Nữ hoàng "đáng lo ngại", cả nước Anh cùng cầu nguyện - Ảnh 1.

Nữ hoàng trong bức ảnh cuối được công chúng nhìn thấy hôm 6/9 vừa qua.

Nữ hoàng hiện vẫn đang ổn tại lâu đài Balmoral ở Scotland.

Những lo ngại về sức khỏe của vị quân chủ trị vì lâu nhất lịch sử Anh đã gia tăng trong thời gian gần đây khi bà buộc phải bỏ lỡ một cuộc họp trực tuyến của Cơ mật viện vào hôm qua 7/9 sau khi các bác sĩ yêu cầu bà nghỉ ngơi.

Tính đến 14h26 giờ địa phương, Thái tử Charles và bà Camilla hiện đã túc trực bên bà tại tư gia ở Scotland, trong khi Hoàng tử William đang mau chóng di chuyển đến. Kate Middleton hiện vẫn ở tại Windsor khi 3 con nhỏ George, Charlotte và Louis đang đi học.

Ngay cả vợ chồng nhà Sussex, sau khi từ chối lời thăm Nữ hoàng hồi đầu tháng, cũng đã mau chóng di chuyển đến lâu đài Balmoral. Theo kế hoạch ban đầu, Hoàng tử Harry và Meghan Markle vốn định tham dự buổi lễ trao giải WellChild tại London vào tối nay theo giờ địa phương London, nhưng đã hủy vào phút chót.

Trong khi đó, Công chúa Anne cũng đã ở sẵn Balmoral do có công việc tại Scotland tuần này. Vợ chồng Hoàng tử Edward và Hoàng tử Andrew cũng sẽ sớm có mặt.

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss, người vừa tiếp kiến Nữ hoàng vào hôm 6/9 vừa qua để nhậm chức, bày tỏ: "Cả đất nước đều quan ngại sâu sắc về tin tức lúc trưa từ Điện Buckingham". Bà cũng chia sẻ sự quan tâm của mình và toàn thể nhân dân Vương quốc Anh đang hướng đến vị quân chủ.

Các chính trị gia khác như Bộ trưởng Y tế Anh Syed Kamall, cựu Thủ tướng Tony Blair, cùng nhiều nghị sĩ Anh cũng đã bày tỏ sự lo lắng và quan ngại sâu sắc, cùng cầu nguyện cho Nữ hoàng.

Cựu Thủ tướng Tony Blair bày tỏ: "Tin tức hôm nay từ Điện Buckingham vô cùng đáng lo. Sự quan tâm và những lời cầu nguyện của tôi đang hướng về phía Nữ hoàng tôn kính và gia đình bà vào thời điểm đáng lo này".

Hồng y Vincent Nichols, hồng y tổng giám mục của Westminster và chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, cũng đã chia sẻ những lời chúc tốt đẹp của mình: "Tôi vô cùng lo lắng khi nghe tin về sức khỏe của Nữ hoàng. Tôi gửi đến Người và gia đình những lời cầu nguyện. Cầu cho phước lành của Chúa sẽ làm vững mạnh và chỗ dựa cho bà và gia đình".

Suốt vài tháng nay, Nữ hoàng đã xuất hiện rất hiếm hoi trước công chúng và khiến người dân Anh lo ngại về sức khỏe. Do vấn đề di chuyển bởi tuổi tác, bà đã phải bỏ qua nhiều sự kiện quan trọng ngay cả trong Đại lễ Bạch Kim mừng 70 năm trị vì của mình. Hồi tháng 5, Thái tử Charles cũng đã phải thay mặt mẫu thân đọc diễn văn khai mạc Quốc hội Anh theo truyền thống.

Hồi cuối tuần trước, Nữ hoàng cũng buộc phải bỏ qua một sự kiện được bà yêu thích dù chỉ cách 15 phút đi xe, trước khi tiếp kiến tân Thủ tướng tại lâu đài Balmoral thay vì về London - lần đầu tiên trong 70 năm trị vì.

Lần cuối trước hôm 6/9 công chúng được nhìn thấy hình ảnh Nữ hoàng là vào ngày 21/7, khi bà di chuyển đến lâu đài Balmoral.

Cảnh sát đã phải dựng rào chắn tại cổng lâu đài Balmoral, khi ngày càng nhiều người tập trung đến trước tư viên Hoàng gia này để cầu nguyện. Theo BBC, vào khoảng 14h30 giờ địa phương đã có 20 người tụ tập. Hoàng tử William cùng nhà Sussex có thể đến nơi bất cứ lúc nào.

Sức khỏe Nữ hoàng "đáng lo ngại", cả nước Anh cùng cầu nguyện - Ảnh 3.

Người dân tập trung bên ngoài Điện Buckingham ở London.

Lâu đài Balmoral là một trong những địa điểm ưa thích của Nữ hoàng, một trong những nơi mà bà cảm thấy hạnh phúc nhất. Bà sẽ đi nghỉ tại đây mỗi mùa hè cùng các thành viên trong gia đình.

Công chúa Eugenie, cháu gái của Nữ hoàng, từng mô tả Balmoral là "căn nhà đáng yêu cho Bà nội và Ông nội" và là nơi "có chỗ để hít thở và chạy nhảy".

Các bữa tiệc nướng gia đình từng được tổ chức ở đó, khi cố Công tước xứ Edinburgh - Hoàng tế Philip nấu ăn và Nữ hoàng đảm nhận việc giặt giũ. Sau khi kết hôn vào năm 1947, họ đã dành một phần tuần trăng mật tại Birkhall, một nhà nghỉ săn bắn trong khu đất.

Bà đã ở đó với các cháu trai của mình là William và Harry khi mẹ của 2 người, Công nương Diana qua đời tại Paris vào năm 1997.

Sức khỏe Nữ hoàng "đáng lo ngại", cả nước Anh cùng cầu nguyện - Ảnh 4.

Nữ hoàng bên Hoàng tế Philip và 3 người con tại lâu đài Balmoral.

Tham khảo thêm

Chia sẻ