Sự trở lại mạnh mẽ của Vương phi Monaco: Từng bước lấy lại hào quang sau một năm chống chọi bệnh tật và thị phi

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vương phi Monaco đã có sự trở lại đầy ngoạn mục sau 1 năm hoàn toàn vắng bóng, không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ hoàng gia nào.

Mới đây, Vương phi Monaco đã gây sốt truyền thông với sự xuất hiện đầy lộng lẫy và rạng rỡ khi bà cùng chồng tham dự Red Cross Gala (Dạ tiệc Chữ thập đỏ), một sự kiện truyền thông của Monaco.

Dạ tiệc được tổ chức hàng năm để gây quỹ từ thiện, hỗ trợ các dự án của Hội Chữ thập đỏ. Vương phi Charlene lựa chọn chiếc đầm trang nhã và tinh tế của Prada kết hợp cũng chiếc vòng cổ thanh lịch đến từ thương hiệu Van Cleef & Arpels. Sự trở lại đầy ngoạn mục của Vương Phi sau hơn 1 năm chống chọi bệnh tật cùng vô số tin đồn xung quanh đã khiến những người hâm mộ càng nể phục và thêm yêu mến bà hơn.

Sự trở lại mạnh mẽ của Vương phi Monaco: Từng bước lấy lại hào quang sau một năm chống chọi bệnh tật và thị phi - Ảnh 1.

Vương phi Monaco xuất hiện rạng rỡ bên chồng ở dạ tiệc mới đây.

Cách đây 1 năm về trước, Vương phi Monaco hoàn toàn mất hút trên truyền thông và sự "bốc hơi" đột ngột của bà đã khiến dư luận thêu dệt vô số những đồn đoán khác nhau. Họ gọi đây là cuộc "chốn chạy" khỏi lồng son và tin rằng cuộc hôn nhân của bà là bất hạnh. Nhưng tất cả đều không thể làm gục ngã Vương phi đẹp nhất thế giới.

Bằng bản lĩnh và sự mạnh mẽ của mình, bà Charlene dần lấy lại ánh hào quang như xưa, tiếp tục là Vương phi hết lòng vì nhiệm vụ hoàng gia, người vợ tận tụy và một người mẹ yêu thương các con vô bờ bến. 

Vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe

Vào năm ngoái, Vương phi Monaco đã dành 10 tháng ở Nam Phi, nơi bà sinh ra và lớn lên để điều trị bệnh nhiễm trùng viêm xoang nặng. Sức khỏe sụt giảm khiến bà Charlene không thể di chuyển bằng máy bay để quay trở về hoàng gia Monaco.

Một số bức hình hiếm hoi được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, bà sụt cân nghiêm trọng, cơ thể gầy gò và xanh xao, khiến nhiều người xót xa. Cuối năm 2021, sau khi trải qua một loạt cuộc phẫu thuật và điều trị sức khỏe, Vương phi đã quay lại hoàng gia để đoàn tụ cùng với chồng con.

Sự trở lại mạnh mẽ của Vương phi Monaco: Từng bước lấy lại hào quang sau một năm chống chọi bệnh tật và thị phi - Ảnh 2.

Hình ảnh tiều tụy trước đây của Vương phi Monaco từng gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên chưa đầy 24 tiếng đồng hồ đặt chân đến Monaco, Vương phi đã vội vã ra nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian. Bà cần có không gian riêng tư để hồi phục lại tất cả. Trong cuộc phỏng vấn ngắn với tạp chí People, Thân vương Monaco xác nhận vợ ông đang bị kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, không thể thực hiện nhiệm vụ hoàng gia cũng như chăm sóc con cái.

Vào cuối tháng 4 vừa qua, bà Charlene chính thức quay trở lại, đảm đương các công việc trước đây. Chỉ trong vòng 1 tuần tái xuất, Vương phi đã liên tục góp mặt vào các sự kiện công khai với vẻ ngoài chỉn chu và thần sắc tươi tắn hơn. Từng chút từng chút một, Vương phi Monaco cố gắng xuất hiện, tham gia càng nhiều sự kiện càng tốt bên cạnh chồng và các con.

Vương phi Monaco đã có sự quay trở lại ngoạn mục.

Bà tiếp tục chứng minh mình vẫn là biểu tượng thời trang hoàng gia hàng đầu hiện nay. Vương phi đã tăng cân so với trước đây, bà tự tin mặc những bộ trang phục nổi bật và có thiết kế sang trọng. Vương phi Charlene và Thân vương Albert II của Monaco đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên từ đầu năm đến nay. Cặp đôi đã đưa hai con đến Na Uy để tham dự lễ khai mạc triển lãm khoa học về biển cả tại Bảo tàng Frammuseum ở Oslo.

Lời đáp trả cho những tin đồn thất thiệt

Trong thời gian Vương phi vắng bóng để điều trị bệnh, bà cùng gia đình đã phải hứng chịu nhiều tin đồn thất thiệt, dính nghi án hôn nhân rạn nứt. Một bộ phận còn cho rằng bà Charlene bị chồng làm cho tổn thương sâu sắc, kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. 

Ngay cả khi bà đã quay trở lại để đoàn tụ cùng chồng con và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hoàng gia thì tin đồn lại nổi lên rằng giữa cặp đôi có một bản hợp đồng riêng tư để đôi bên cùng có lợi, duy trì cuộc hôn nhân trong gượng ép. Vương phi Monaco chấp nhận quay lại hoàng gia vì tương lai thừa kế ngai vàng của các con mình.

Trước những tin đồn tiêu cực, vợ chồng Vương phi Monaco đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định hôn nhân của họ vẫn bền vững. Mới đây, cặp đôi đã kỷ niệm 11 năm ngày cưới bằng bức ảnh chụp chân dung tuyệt đẹp. Bức hình không hào nhoáng mà nhẹ nhàng và giản dị. 

Sự trở lại mạnh mẽ của Vương phi Monaco: Từng bước lấy lại hào quang sau một năm chống chọi bệnh tật và thị phi - Ảnh 4.

Bức hình kỷ niệm 11 năm ngày cưới của vợ chồng Vương phi Monaco.

Cặp đôi cũng đáp trả những tin đồn ngoài kia bằng hành động thân mật. Họ trao cho nha nụ hôn ngọt ngào trong sự kiện gần đây để thể hiện tình cảm gắn bó bền chặt. Sẽ có người tin và không tin mối quan hệ của cặp đôi hoàng gia này nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng Vương phi Monaco là một người phụ nữ vô cùng bản lĩnh.

Bất chấp những thị phi và căn bệnh khiến cơ thể bà suy nhược, Vương phi Monaco vẫn là một người mẹ muốn mang những gì tốt đẹp nhất cho con của mình. Bà cố gắng bảo vệ tổ ấm cho các con, dù vẫn còn nhiều "đau đớn" vì bệnh tình chưa thực sự được giải quyết nhưng Vương phi Monaco đang từng ngày tiến về phía trước vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Sự trở lại mạnh mẽ của Vương phi Monaco: Từng bước lấy lại hào quang sau một năm chống chọi bệnh tật và thị phi - Ảnh 5.

Vương phi Monaco thể hiện tình cảm với chồng.

Áp lực dư luận, sự tấn công của truyền thông và những nhiệm vụ hoàng gia đè nặng lên đôi vai của bà nhưng Vương phi chưa bao giờ để bản thân gục ngã và bỏ cuộc. Tinh thần thép của bà không phải ai cũng có thể làm được.

Vừa điều trị bệnh vừa chiến đấu với dư luận và tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình ở trong hoàng gia Monaco, Vương phi càng khiến người hâm mộ cảm thấy tôn trọng và kính nể bà hơn bao giờ hết.

Nguồn: People

Chia sẻ