Sự thật vụ nam thanh niên mất tích sau khi nhảy xuống sông Hồng cứu nạn nhân tự tử trên cầu Long Biên

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đêm 7/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một nam thanh niên nhảy xuống sông Hồng cứu nạn nhân tự tử nhưng sau đó cũng mất tích thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Cụ thể, tài khoản FB đã chia sẻ, vào lúc 23h30, ngày 7/9 người này đang lưu thông trên cầu Long Biên thấy một người buộc 2 phao chế màu trắng bơi ngược dòng nước. Khi đến chân cầu Long Biên thì nạn nhân không bơi nữa và trôi theo dòng nước. Lúc này, có một người soi đèn xuống và một thanh niên nhảy xuống cứu nhưng không bơi kịp theo người bị nạn.

Tuy nhiên, sau khoảng 3 phút thì người này không quan sát được nữa do nước trôi quá nhanh nên đã gọi 113 trình báo. Sau đó 40 phút, xe cứu hỏa và 1 Cano đến cầu Chương Dương cứu nạn nhưng hiện tại vẫn chưa có tung tích gì về nạn nhân.

69724842_422234248386617_5765771923027918848_n

Thông tin từ một tài khoản chia sẻ

70224691_460266611489353_2809390541274349568_n

Nguồn tin báo đến Admin một trang mạng xã hội.

Trước sự việc trên, sáng 8/9 PV đã trực tiếp đến khu vực cầu Chương Dương để tìm hiểu, theo một số bảo vệ khu vực cho hay, không có vụ việc nào tương tự được ghi nhận vào số nhật ký theo dõi của đội quản lý cầu và bảo vệ cũng không nắm được sự việc.

avvvn

Hình ảnh chụp từ clip của người chia sẻ

Cùng sự việc, chúng tôi cũng liên hệ với các phường lân cận trên địa bàn để xác minh nguồn tin. Tuy nhiên trao đổi với PV, chỉ huy của các phường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề và phường Ngọc Lâm đều khẳng định đã không nhận được thông tin nào như chia sẻ ở trên.

20190908_105550

Nhân viên bảo vệ cầu Chương Dương khẳng định không ghi nhận được sự việc

20190908_105628

Chỉ huy công an các phường lân cận đều khẳng định không nhận được tin báo vụ việc

Một cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát 113 (quận Hoàn Kiếm) cho hay: "Đêm hôm qua chúng tôi nhận đươc tin báo của người dân, khi ra đến nơi (địa bàn địa phận quận Hoàn Kiếm) kiểm tra nhưng không xác định được chính xác có nạn nhân hay không, theo như người cung cấp thì đó chỉ là nghi ngờ nên hiện tại vẫn không có thông tin gì".

Chiến sĩ này cho biết thêm, không có chiếc xe máy nào để lại hiện trường như thông tin đã chia sẻ.

Chia sẻ