Sự thật về sinh con theo gu thẩm mỹ
Chúng tôi muốn có một đứa con phải có chiều cao 1,8 m thay vì 1,75 m, màu mắt đen thay vì mắt xanh, tóc màu nâu hơi quăn nhưng đừng quăn nhiều quá, chỉ số thông minh phải đạt 140...
Nghe có vẻ như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nhưng không, một công ty Mỹ có văn phòng và cơ sở sinh sản ở New York, Los Angeles và ở Mexico tuyên bố rằng công ty có thể làm chuyện ấy, chưa phải ngay bây giờ nhưng trong một tương lai không xa.
Bác sĩ Jeffrey Steinberg, 54 tuổi, Giám đốc Công ty The Fertility Institutes, nói những cơ sở của ông đã từng giúp hàng ngàn cặp vợ chồng sinh con trai hoặc con gái theo ý muốn. Còn sáu tháng tới, ông có thể giúp họ chọn hình hài, vóc dáng cho đứa con tương lai. Đài truyền hình NBC cho biết thêm bác sĩ Steinberg từng nổi tiếng hồi thập niên 1970 khi ông cùng với một số đồng nghiệp tạo ra “cái gọi là đứa bé thụ tinh nhân tạo đầu tiên”.
Steinberg tuyên bố trên kênh truyền hình ABC News: “Tôi chưa dám nói sẽ thực hiện được 100% yêu cầu của khách hàng về ngoại hình, chẳng hạn như chọn màu mắt, màu tóc. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng chúng tôi đã đạt tới 80% khả năng ấy”.
Steinberg nói bệnh viện phụ sản của ông ở Los Angeles đã nhận được đơn đặt hàng của 6 cặp vợ chồng và đứa trẻ được ông thiết kế đầu tiên theo thẩm mỹ của cha mẹ sẽ chào đời trong năm tới. Steinberg tâm sự: “Tôi không nói con đường tôi đi là nguy hiểm. Đó chỉ là một con đường chưa ai đi”.
Có thể hoàn toàn chọn giống
Cơ sở để Steinberg thực hiện việc thiết kế trẻ em là công nghệ PGD (pre-implantation genetic diagnosis) cho phép các nhà khoa học phát hiện sớm các bệnh về gien và những rối loạn của nhiễm sắc thể trong phôi kết tinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trước khi cấy vào dạ con người phụ nữ. Nhiều cặp vợ chồng muốn dùng PGD vì nhiều người trong gia đình họ từng mắc các bệnh về gien như xơ nang và bệnh thiếu máu. Họ muốn bảo đảm rằng con của họ không mắc các bệnh đó khi sinh ra.
Nhiều người khác dùng PGD để phát hiện sớm các rối loạn về nhiễm sắc thể ở phôi như có nhiều noãn chứa số lượng nhiễm sắc thể bất thường khiến bào thai không thể phát triển một cách lành mạnh.
Ngoài công dụng kể trên, các bác sĩ còn dùng PGD để phát triển phôi thành thai nhi có giới tính theo ý muốn. Để làm được chuyện này, nhà khoa học dùng công nghệ PGD biệt lập một trong 8 tế bào phôi và đánh dấu các đoạn DNA chứa nhiễm sắc thể X (con gái có 2X) hoặc Y (con trai có một X và một Y). Từ đó, nếu muốn sinh con gái, họ chỉ cần chọn các phôi có nhân 2X và nếu muốn sinh con trai thì chọn phôi có một X, một Y trước khi cấy vào dạ con của người mẹ.
Về mặt lý thuyết là như vậy nhưng trong thực hành, nhiều nước cấm dùng công nghệ này để chọn giống ở các bệnh viện bởi đa số chuyên gia sinh sản chống đối vì lý do y đức. Tuy nhiên ở Mỹ, có một số bệnh viện vẫn làm vì nó hái ra tiền. Công ty của bác sĩ Steinberg thuộc loại này. Ông từng tuyên bố rằng đã thành công trong việc tạo ra gần 1.000 bé trai (hay gái) theo đơn đặt hàng trong nhiều năm qua với tỉ lệ thành công 100%.
|
|
|
Khoa học hiện nay chưa thể tạo ra em bé có màu mắt, tóc và da theo ý muốn của cha mẹ |
Chọn được màu mắt, tóc và da?
Bác sĩ Steinberg không phải là người đầu tiên nghĩ ra chuyện dùng công nghệ PGD để thiết kế một em bé theo óc thẩm mỹ của cha mẹ. Nhưng chắc chắn ông là người đầu tiên muốn khai thác thương mại khả năng vốn vẫn chưa có gì là chắc chắn này.
Bác sĩ Steinberg nói bệnh viện ông đã đạt được 80% khả năng tạo ra những em bé theo đơn đặt hàng nhưng nhiều chuyên gia về sinh sản tỏ ra rất nghi ngờ. Trên website Scientific American.com, Sean Tipton, người phát ngôn của Hội Y học sinh sản Mỹ, tin rằng việc chọn được màu mắt và tóc cũng giống như “hãng máy bay Virgin Atlantic bán vé lên... cung trăng”. Ông nói cho tới nay chưa hề thấy có công trình khoa học nào đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành cho biết có thể dùng công nghệ PGD để tạo màu mắt và tóc của em bé. Ông nhấn mạnh: “Khoa học chưa đạt tới mức đó”.
Trên website MSNBC.com, bác sĩ Jamie Grifo, người đi tiên phong trong công nghệ PGD cách đây 17 năm, cũng nhận định rằng vấn đề bác sĩ Steinberg đưa ra đã được thổi phồng quá đáng: “Tôi tin rằng đó là một chiêu thức quảng cáo cường điệu và đi quá xa sự thật”. Bác sĩ Grifo cho biết trường y khoa thuộc Đại học New York - nơi ông làm trưởng khoa nội tiết sinh sản - đã từng thực hiện một cuộc khảo sát, theo đó đa số các cặp vợ chồng đến xin làm PGD để xem phôi thai có mắc bệnh thiểu năng trí tuệ hay các bệnh về gien. Trái lại có rất ít người muốn định đoạt con mình sinh ra có vóc dáng, màu mắt hay tóc như thế nào.
Người lao động

