Sự kiện nóng: Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm

Diệp Lục ,
Chia sẻ

Vào 17h ngày 30/4, theo giờ địa phương, lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito đã chính thức diễn ra, kết thúc 3 thập niên trị vì dưới triều đại Heisei (Bình Thành).

Đúng 17h (15h giờ Hà Nội), Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu bước vào phòng khách Matsu no Ma trong Hoàng cung dưới sự chứng kiến của khoảng 300 quan khách, trong đó có Thái tử Naruhito và Công nương Masako.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau đó phát biểu thay mặt quốc gia ca ngợi Nhật hoàng, trước khi Nhật hoàng Akihito đọc diễn văn đáp từ và chính thức tuyên bố thoái vị. Buổi lễ kéo dài khoảng 10 phút, kết thúc khi Nhật hoàng Akihito cúi chào mọi người và rời khỏi phòng khách cùng Hoàng hậu và những người tùy tùng.

Các quan khách sau đó cúi đầu chào từ biệt Nhật hoàng. Sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị, Thái tử Naruhito sẽ là người kế vị và buổi lễ đăng quang sẽ diễn ra vào ngày mai, 1/5.

Sự kiện nóng: Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm - Ảnh 1.

Sáng nay, Nhật hoàng Akihito đã thực hiện nghi thức thoái vị đầu tiên tại ngôi đền thiêng.

Sự kiện nóng: Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm - Ảnh 2.

Nhật hoàng Akihito cùng các thành viên hoàng gia chuẩn bị nghi thức thoái vị chính thức.

Sự kiện nóng: Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm - Ảnh 3.

Các báu vật hoàng gia được di chuyển đến khán phòng.

Sự kiện nóng: Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm - Ảnh 4.

Thủ tướng Nhật cùng toàn thể các khách mời cúi đầu chào Nhật hoàng và Hoàng hậu.

Sự kiện nóng: Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm - Ảnh 5.

Thủ tướng Nhật Bản thay mặt nhân dân phát biểu trong Lễ thoái vị.

Sự kiện nóng: Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm - Ảnh 6.

Nhật Hoàng có bài phát biểu cuối cùng của mình trước khi chính thức thoái vị.

Sự kiện nóng: Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm - Ảnh 7.

Nhật hoàng Akihito trao lại các báu vật tượng trưng cho Hoàng đế và chúng sẽ được trao cho Tân Nhật hoàng vào ngày 1/5.

Sự kiện nóng: Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm - Ảnh 8.

Cựu Nhật hoàng dìu tay cựu Hoàng hậu Michiko bước xuống.

Sự kiện nóng: Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm - Ảnh 9.

Cựu Nhật hoàng cúi chào mọi người rồi rời khỏi khán phòng, lễ thoái vị chính thức kết thúc.

(Theo NHK)

Chia sẻ