Sơn La: Tạm giữ 4 thanh niên nghi hiếp dâm một nữ sinh lớp 7

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 29/9, Công an xã Chiềng Cang (Sông Mã, Sơn La) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 thanh niên để làm rõ hành vi hiếp dâm nữ sinh lớp 7.

Trong những ngày nay, mạng xã hội đăng tải hình ảnh và thông tin chú thích về sự việc một nữ sinh lớp 7 bị 4 thanh niên bản hãm hiếp ở Chiềng Cang, Sông Mã (Sơn La).

Sau khi đăng tải, đã thu hút sự chú ý của nhiều người, đa phần đều bày tỏ sự tức giận với hành vi mất nhân tính của 4 thanh niên trên.

Sơn La: Tạm giữ 4 thanh niên nghi hiếp dâm một nữ sinh lớp 7 - Ảnh 1.

Thông tin ban đầu được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người

Liên quan đến thông tin trên, sáng 29/9 trao đổi với PV, ông Tòng Văn Chính (Trưởng Công an xã Chiềng Cang, Sông Mã, Sơn La) cho biết, có vụ việc gia đình một nữ sinh lớp 7 tố cáo bị 4 nam thanh niên hãm hiếp.

Cụ thể, chiều 26/9 công an xã Chiềng Cang nhận được đơn thư tố cáo của gia đình cháu Lò Thị D. (học sinh lớp 7, xã Chiềng Cang) về việc D. bị 4 nam thanh niên cùng bản hiếp dâm khi đang ở nhà một mình.

Theo đơn thư tố cáo gia đình cháu D., vào chiều 23/8 cả nhà D. lên rẫy làm nương chỉ có D. ở nhà một mình. Lợi dụng lúc vắng người, 4 thanh niên đã xông vào nhà hãm hiếp D.

Sau khi nhận được đơn thư, do vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an xã Chiềng Cang đã báo cáo lên Công an huyện Sông Mã.

"Hiện 4 thanh niên bị tố cáo hãm hại cháu D. đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Sông Mã để điều tra, làm rõ vụ việc. Ở địa phương, 4 thanh niên này chưa lập gia đình và sống gần nhà cháu D.", ông Chính thông tin.

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Cầm Văn Khiêm (Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang) cho biết thêm: Gia đình cháu D. thuộc diện khó khăn của xã, gia đình chủ yếu sống vào làm nương rẫy.

Cháu D. năm nay lên lớp 7, là học sinh chăm ngoan, năm nào cháu D. cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau khi xảy ra sự việc cháu D. thường xuyên bị hoảng loạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ