Sôi động thị trường hoa và quà tặng ngày 8/3

AF,
Chia sẻ

Còn vài ngày nữa mới đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhưng tại các cửa hàng, siêu thị tại Hà Nội và TP. HCM đã bắt đầu rục rịch không khí khuyến mãi, giảm giá. Thị trường hoa và quà tặng dành cho chị em phụ nữ đã bắt đầu nhộn nhịp mua bán và biến động từng ngày.

Vẫn là những món quà tặng quen thuộc dành cho phái đẹp như: mỹ phẩm, nước hoa, thời trang,... nhưng không khí mua sắm đã bắt đầu nhộn nhịp từ những ngày cuối tháng 2.
 
Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh: Không khí mua sắm sôi động
 
Tại Hà Nội trong những ngày này, trên hầu khắp các tuyến phố, nhiều cửa hàng đã treo băng rôn “Quà tặng 8/3” cho chị em, không khí náo nức tri ân của các đấng mày râu dành cho những người phụ nữ của mình đã khá nhộn nhịp. Chị Phương Anh – một chủ cửa hàng mỹ phẩm trên đường Trường Chinh cho biết: “Năm nay nhu cầu mua sắm quà tặng sớm hơn năm ngoái. Từ cách đây một hai hôm đã thấy các anh tới chọn mua nước hoa, mỹ phẩm… để tặng bạn gái và tặng vợ. Đời sống ngày một được nâng cao cho nên những sản phẩm đắt tiền, nhập ngoại được lựa chọn làm quà tặng cũng nhiều hơn”.
 
Hoa tươi là một trong những mặt hàng không thể thiếu trong những ngày lễ như ngày 8/3. Do thời tiết miền Bắc từ sau ngày 14/2 liên tục rét đậm kéo dài nên lượng hoa cung ứng cho thị trường Hà Nội khan hiếm hơn so với những năm trước, và chất lượng hoa cũng có phần kém hơn. Chưa đến 8/3 nhưng giá hoa tươi trên thị trường Hà Nội đã tăng khoảng 5 – 10%. Theo một số tiểu thương tại chợ đầu mối Quảng Bá thì, ngày 8/3 năm nay trùng với ngày rằm, nên các loại hoa sẽ có giá cao hơn. Hiện tại thì giá một số các loại hoa đang nhích lên từng ngày, một bông hồng bình thường có giá khoảng 3- 5 nghìn đồng, còn đối với hoa hồng Đà Lạt có giá khoảng 35- 45 nghìn đồng/bông, hoa ly 50- 70 nghìn đồng/cành; hoa lan tùyloại có giá giao động từ 45 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng/bó… Chị Thanh – một chủ shop hoa tại Cầu Giấy cho biết: “Hiện giờ giá hoa nhập vào đang biến động từng ngày và càng sát đến ngày 8/3 giá hoa càng cao và có thể bán đắt ngang ngửa so với dịp Tết Nguyên đán”.
 
 
Giá hoa tươi tại Hà Nội đang "nóng" lên từng ngày.
 
Cùng với hoa tươi, các loại mỹ phẩm, thì trang sức cũng là món quà được nhiều cánh mày râu chọn lựa. Anh Hoàng Quân (Quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Thực ra mọi năm tôi tỉ mẩn tự tay vào bếp nấu vài món ăn đãi mẹ và vợ, nhưng năm nay tôi muốn cảm ơn hai người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi đặc biệt hơn một chút nữa. Do vậy tôi tìm đến cửa hàng trang sức để mua tặng mẹ và vợ mỗi người một bộ. Tôi hy vọng món quà mà người đàn ông vụng về như tôi lựa chọn có thể giúp tôi gửi gắm lời tri ân tới mẹ và vợ tôi!”. 
 
Trang sức cũng là một trong những mặt hàng có sức tiêu thụ cao vào dịp 8/3.
 
Ngoài ra trên thị trường mua sắm online, không khí mùng 8/3 đã lan tỏa với đa dạng những loại được làm bằng tay như gối tình yêu, khung tranh hoặc đặc biệt hơn là cặp nhẫn tình nhân, hay những món quà tặng “độc” và sành điệu như hoa hồng dát vàng... bắt mắt cũng được nhiều đấng mày râu quan tâm.

Nhân dịp 8/3, các hệ thống siêu thị cũng tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mại nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tại siêu thị BigC đã triển khai chương trình khuyến mãi “Tôn vinh vẻ đẹp Việt” lần 7 kéo dài 21 ngày từ 27/2 đến 18/3, áp dụng cho 1.500 mặt hàng có mức giảm giá từ 5-50% 

Tại TP. Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, thị trường hoa cũng đã bắt đầu trở nên sôi động từ đầu tháng 3. Nắm được tâm lý của khách hàng lo sợ đến dịp lễ hoa thường tăng giá đột ngột, vì thế kể từ cuối tuần trước, một số sạp tại chợ hoa đã chăng biển đặt hoa cho ngày 8/3. So với các dịp lễ khác, giá cả hoa tại TP. HCM chỉ tăng nhẹ.
 
Tại chợ hoa, giá bán buôn của các loại hoa truyền thống như hoa hồng, hoa ly hay hoa lan đều chỉ nhích lên một chút so với ngày thường. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (P.1, Q.10, TP.HCM), giá hoa hồng nhung là đắt nhất trong số các loại hoa hồng, vào khoảng 300 - 350 nghìn đồng/50 bông. Ngoài ra các loại hoa hồng màu khác như trắng, phấn hồng, vàng hay nhuộm xanh thì có giá từ 170 - 250 nghìn đồng/50 bông. Các loại hoa khác như hoa ly có giá 110 nghìn đồng/3 cành, hoa lan có giá 160 nghìn/12 cành.
 
Hoa tại chợ hoa cũng có sự biến động về giá nhưng chỉ tăng nhẹ
 
Trong các shop hoa, giá cả cũng đã bắt đầu có nhiều biến động so với ngày thường. Một lẵng hoa hồng nhỏ có giá 100 - 150 nghìn đồng, trong khi đó lẵng hoa ly là 200- 250 nghìn đồng. Các chủ shop hoa cho biết, tùy vào nguồn hàng mà giá hoa sẽ thay đổi đúng vào ngày lễ, tuy nhiên, mức độ tăng cũng sẽ không đáng kể, chỉ trội hơn so với giá tại thời điểm này là 50 - 100 nghìn đồng.
 
Lẵng hoa hồng có giá 100 nghìn vào ngày 5/3
 
Lẵng hoa ly có giá 200 nghìn vào ngày 5/3

Được biết, năm nay thời tiết dịp 8/3 ở TP.HCM rơi đúng vào những ngày nắng, nhiệt độ từ 34-36 độ C, vì thế mà các chủ shop có tâm lý muốn bán nhanh lượng hoa đã nhập vào, tránh trường hợp hoa bị héo úa vì thời tiết quá nóng. Nhiều shop hoa đã tung ra nhiều mặt hàng tặng kèm khi khách mua hoa tại shop. Shop hoa tại đường Cách mạng tháng 8 – Q10 thu hút khách bằng chương trình giảm giá hoa tùy theo số lượng hoa đặt. Một số shop khác lại “kéo” khách bằng chiêu thức giữ giá bình ổn như ngày thường, hoặc tặng kèm gấu bông, giao tận nhà miễn phí… Các dịch vụ chuyển hoa và chuyển quà cũng bắt đầu được rao rầm rộ kèm lời quảng cáo hấp dẫn và giảm giá.

"Cơn mưa" giảm giá từ các cửa hàng, siêu thị nhân dịp 8/3

Thị trường quà tặng 8/3 tại TP.HCM năm nay chủ yếu tập trung vào những mặt hàng chất lượng và giá cả tương đối cao như trang sức và nước hoa. Thay thế những mặt hàng quà tặng 8/3 thông thường như quần áo hay quà tặng lưu niệm, năm nay các mặt hàng vốn được coi là của tầng lớp trung lưu như nước hoa hay trang sức cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng.
 
Cửa hàng trang sức vàng bạc, tung ra nhiều chương trình khuyến mại trong dịp 8/3.
 
Những mặt hàng trang sức bằng bạc có giá từ 500 nghìn - 1 triệu đồng là sản phẩm bán chạy nhất trong dịp lễ này. Trong khi đó, những mặt hàng nước hoa ngoại nhập có giá từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng cũng là lựa chọn của rất nhiều người khi muốn có 1 món quà 8/3 lịch sự.
 
Từ nhiều ngày nay, các siêu thị lớn, nhỏ trong thành phố cũng hòa theo không khí, tưng bừng tung ra nhiều chiến lược khuyến mãi “khủng” khiến thị trường quà tặng 8/3 càng trở nên nhộn nhịp. Bên cạnh những sản phẩm có giá tương đối cao như nước hoa, trang sức, tại các siêu thị những giỏ quà "bình dân" với giá từ 50 - 100 nghìn đồng vẫn được bày bán để phục vụ cho nhu cầu của tất cả các khách hàng.

Số lượng khách đến siêu thị tăng lên đáng kể sau khi các siêu thị tung ra hàng loạt chương trình giảm giá hơn 1500 mặt hàng mỹ phẩm, đồ dùng gia đình.. lên đến 40%.

Có thể nói, thời trang, mĩ phẩm là những mặt hàng được các các chàng chú ý nhất và là món quà dễ đem lại cảm tình cho phái nữ nhất trong dịp lễ này. Theo quan sát của chúng tôi, trên tuyến đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi… có hơn 20 gian hàng treo biển giảm giá từ 20-50% với đủ mọi hình thức, thể loại.
 
Những bộ quà tặng tại siêu thị vẫn được quan tâm
 
Các siêu thị "tung chiêu" tích điểm để thu hút khách hàng

Bắt kịp được xu hướng và thị hiếu của người tiêu dùng trong ngày lễ dành cho phụ nữ lớn nhất trong năm nay, các cửa hàng đều đồng loạt tung ra những chương trình giảm giá để thu hút khách hàng. Mặt hàng được giảm giá nhiều nhất vẫn là các sản phẩm thời trang từ quần áo cho đến giày dép, túi xách. Ngoài ra, những sản phẩm đang được quan tâm chú ý như hàng trang sức hay nước hoa cũng đều có các chương trình ưu đãi khách hàng rất đáng chú ý.

 
 
Sản phẩm thời trang đồng loạt giảm giá ngày 8/3
 
Đối với mặt hàng nước hoa, các nhà kinh doanh không những giảm giá, thu hút khách hàng mà còn tặng kèm rất nhiều quà tặng hấp dẫn như các loại nước hoa bỏ túi cho mỗi đơn hàng có giá trị nhất định. Còn đối với mặt hàng trang sức, các doanh nghiệp cũng đồng loạt tung ra các chương trình giảm giá, ưu đãi để thu hút khách hàng.
 
 
Tuy nhiên, ngoài mặt hàng thời trang, các doanh nghiệp khác cũng đều rất nhanh nhạy để đưa sản phẩm của mình vào "list" lựa chọn của các khách hàng. Ngay cả các cửa hiệu bánh ngọt cũng có những tuyệt chiêu riêng để thu hút khách hàng trong dịp lễ này.
 



Bánh 8/3 - loại bánh được quảng cáo "phủ vàng thật".

Các tour du lịch giảm giá cho những đôi uyên ương thích khám phá

8/3 năm nay trùng vào thứ Năm, vì vậy có nhiều chàng trai đã đặt vào hộp quà tấm vé du lịch tour với nhiều hứa hẹn hấp dẫn dành cho cô vợ xinh đẹp hay cô người yêu bé bỏng của họ.

Theo khảo sát ở nhiều công ty lữ hành tại Sài Gòn, khách hàng dịp này chủ yếu chọn những tour du lịch ngắn ngày, trong nước hoặc những nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc…

Tour du lịch giảm giá

Nhanh tay nắm bắt thị hiếu, nhiều công ty lữ hành đã đưa ra những chiêu thức khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng. Với chương trình “Giảm giá đặc biệt nhân ngày 8/3”, khách hàng nữ đến với hãng lữ hành du lịch sẽ được giảm từ 200 - 500 nghìn đồng. Và tại văn phòng giao dịch của các công ty du lịch trên toàn quốc nếu khách nữ đến mua tour nội địa trong ngày 8/3 cho các tour khởi hành từ 8/3 - 31/5/2012 sẽ được giảm giá từ 10% đến 60% giá tour, phòng lưu trú tại nhiều khách sạn, resort cao cấp ở Phan Thiết, Đà Lạt.

Thực ra, vào một số tháng nhất định trong năm, các công ty du lịch lữ hành đều đưa ra những chương trình khuyến mãi, giảm giá. Việc giảm giá tour nhân dịp các ngày lễ lớn chỉ là một cách hợp thức hóa mà thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, các chương trình khuyến mãi được tung ra trúng dịp 8/3 cũng đã phần nào làm vui lòng các chị em.

Trong "cơn mưa" giảm giá nhân dịp 8/3 năm nay, cánh mày râu có thêm rất nhiều lựa chọn để có thể mua tặng cho những người phụ nữ yêu thương của mình món quà ý nghĩa nhất.
 
 
Mẹo cho bạn khi lựa chọn tặng hoa và quà trong ngày 8/3 thật ấn tượng
 
- Chọn hoa phù hợp với từng đối tượng tặng: Nếu là bạn gái có thể chọn một bông hoa riêng lẻ, không cần gói bọc nhưng phải đẹp để thể hiện tình yêu. Với mẹ hay chị gái thì bạn có thể tặng những bó hoa to.

- Hãy tham khảo ý nghĩa của các loài hoa trên sách báo hoặc internet nếu bạn muốn nhắn gửi điều gì đó.

- Hãy làm cho người nhận quà cảm thấy đặc biệt khi nhận được quà của bạn trước đó 1 ngày.

- Hãy lựa chọn những món quà sao cho thiết thực và hữu ích với người nhận nhất.

- Đừng quên ghi những lời chúc tốt đẹp của bạn vào một tấm thiệp và gửi kèm với quà tặng của bạn.

- Hoặc nếu ko có nhiều thời gian, thì vừa tìm mua quà online qua những trang web uy tín như Solo.vn cũng là một sự lựa chọn 

Chia sẻ