Sở Y tế TP.HCM họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca dương tính virus corona đầu tiên tại Việt Nam

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Tại cuộc họp khẩn có sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đã thông tin mới nhất về tình hình sức khoẻ của hai cha con người Trung Quốc dương tính với virus corona đang điều trị tại đây.

Sáng 24/1, cuộc họp khẩn thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona gây bệnh viêm phổi cấp (nCoV) đã diễn ra tại Sở Y tế TP.HCM trong thời điểm chỉ còn ít giờ nữa là đến giao thừa Tết Canh Tý 2020.

Cuộc họp có sự tham dự của ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện Viện Pasteur TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cùng các đại diện trung tâm y tế các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế TP.HCM họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca dương tính virus corona đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện BV Chợ Rẫy thông tin về tình hình sức khoẻ hai bệnh nhân Trung Quốc.

Tại cuộc họp, đại diện BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã cung cấp thông tin được rất nhiều người quan tâm. Đó là tình hình sức khoẻ của hai cha con người Trung Quốc được xác định dương tính với virus corona đang được cách ly điều trị chặt chẽ tại đây.

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy cho biết sau gần 2 ngày điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, hiện sức khoẻ người con trai tên tên L.Z (28 tuổi) đã ổn định hoàn toàn.

Còn người cha tên L.D (66 tuổi) đã hết sốt. Hiện cả hai vẫn đang được theo dõi chặt chẽ tại khu cách ly.

Trước đó theo bệnh sử, ngày 13/1 người cha tên L.D cùng vợ từ TP Vũ Hán (Trung Quốc) bay đến Hà Nội (Việt Nam) rồi tiếp tục quá cảnh ở Nha Trang.

Sở Y tế TP.HCM họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca dương tính virus corona đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh phát biểu trong cuộc họp về công tác phòng chống dịch do virus corona gây viêm phổi cấp.

Cùng ngày, người con trai tên L.Z đang sống tại Long An đã bay ra Nha Trang gặp cha mẹ. Gia đình họ ở với nhau 4 ngày rồi di chuyển về TP.HCM bằng tàu lửa.

Khi về đến TP.HCM thì người cha phát sốt, 3 ngày sau đến lượt đứa con trai có triệu chứng tương tự. Ngày 20/1, ba người đi taxi về Long An. Ngày 22.1, gia đình họ đến BV huyện Bình Chánh (TP.HCM) thăm khám và sau đó được tư vấn đến BV Chợ Rẫy.

Sở Y tế TP.HCM họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca dương tính virus corona đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM làm việc với Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất.

Tối 22/1 tại khoa Cấp cứu, qua khám lâm sàng và khai thác dịch tễ các bác sĩ nghi ngờ 2 bệnh nhân nhiễm virus corona nên được lấy mẫu bệnh phẩm gởi Viện Pasteur TP.HCM.

6 giờ sau kết quả xác định họ dương tính với virus corona (hay còn gọi là nCoV).

Đây là 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam.

Cùng thời điểm này, một nữ sinh 20 tuổi trở về Hà Nội từ Vũ Hán (Trung Quốc) có dấu hiệu viêm phổi cấp do chủng virus corona mới cũng đang được điều trị cách ly nghiêm ngặt.

Sở Y tế TP.HCM họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca dương tính virus corona đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 4.

Khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy.

Đại diện Viện Pasteur TP.HCM cho biết, người con trai tên L.Z. sinh sống ở Long An đã lâu và hoàn toàn không bay qua vùng dịch cho đến khi tiếp xúc với người cha và nhiễm bệnh. Do đó, có nhiều dấu hiệu để nhận định virus corona có khả năng lây từ người sang người.

Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá lo lắng khi dù đi chung cùng nhau nhưng người vợ đến giờ này không có dấu hiệu gì. Trên chuyến tàu lửa từ Nha Trang về TP.HCM, gia đình này ngồi riêng trên một khoang lạnh.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Sở Y tế cùng các đơn vị chức năng tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch khi Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo bằng văn bản cụ thể.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở cũng đã phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất trong việc giám sát các hành khách bay đến từ vùng dịch.

Phía Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng đã sắp xếp khu vực di chuyển riêng cho các khách từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Sở Y tế TP.HCM họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca dương tính virus corona đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 5.

Các hành khách từ vùng dịch được giám sát chặt chẽ.

Cơ quan chức năng khuyên người dân nên thực hiện những cách phòng bệnh viêm phổi cấp, đó là:

Mở cửa nhà để giúp không khi trong nhà thông thoáng và để cho ánh nắng vào nhà 

Người ở trong miền Nam không nên nằm điều hòa quá lạnh, nhiệt độ phòng nên để trên 25 độ. Đối với miền Bắc khi có điều kiện cần phải mở cửa để thoáng nhà. 

Rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước.

Đeo khẩu trang 3 lớp khi đi ra ngoài.

Chia sẻ