Sơ ý khi rút kim truyền, y tá làm rách da đầu bé trai 4 tháng tuổi

Khánh Chi,
Chia sẻ

Ngày 7/5, anh Hồ ở huyện Nam Trịnh, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã chia sẻ về việc y tá rút mũi kim làm rách da đầu con trai mình.

Được biết, con trai 4 tháng tuổi của anh Hồ nhập viện từ hôm 18/4 vì bệnh cảm cúm. Anh Hồ nói: "Con điều trị hơn nửa tháng trong viện cũng không thấy đỡ bệnh, khoảng 15h ngày 5/5, khi y tá rút kim truyền nước cho con tôi đã làm rách mất 1 miếng da nhỏ bằng móng tay trên đầu bé. Bệnh viện đến giờ vẫn chưa phản hồi gì".

Sơ ý khi rút kim truyền, y tá làm rách da đầu bé trai 4 tháng tuổi - Ảnh 1.

Con trai anh Hồ bị sứt 1 miếng da trên đầu do y tá sơ ý khi rút kim

Chị Uông, mẹ nạn nhân kể lại: "Khi y tá rút kim xuống tôi cũng không để ý lắm, chỉ thấy quanh miếng băng gạc có vết máu đỏ, mở gạc ra thì phát hiện da đầu con bị mất 1 miếng rồi". 

Ngay sau đó, chị Uông đã gọi y tá Trương – người vừa rút kim ra. Y tá này kiểm tra 1 lúc rồi cho biết tình hình không có gì nghiêm trọng, chỉ cần khử trùng vết thương là được.

Chiều 8/5, y tá trưởng họ Trình xác nhận đúng là có sự việc trên xảy ra, nguyên nhân là do y tá Trương tháo băng keo y tế không cẩn thận làm mất 1 miếng da đầu bệnh nhân. Sau khi xảy ra sự cố, y tá Trương không báo cáo lại sự việc nên đến ngày hôm sau mọi người mới biết chuyện và có hình thức xin lỗi với người nhà bệnh nhân.

Y tá Trình cho biết, y tá Trương vốn là người làm việc rất cẩn thận, đây là lần đầu tiên gây ra sơ suất như vậy nên đã nghiêm khắc phê bình và phạt người này 200 NDT (khoảng 650.000 VND).

Chuyên gia y tế cho biết: "Nếu như nang lông bị tổn thương nghiêm trọng thì về sau chỗ đó không thể mọc được tóc nữa và bị khuyết 1 lỗ." 

Về vấn đề vết thương đó có nghiêm trọng và để lại di chứng cho bé trai hay không, hiện bệnh viện vẫn đang kiểm tra chẩn đoán.

Nguồn: Sina

Chia sẻ