XÂM HẠI TRẺ EM

Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM yêu cầu làm rõ nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục

Tin: Văn Tiên,
Chia sẻ

Liên quan đến nghi án bé gái lớp 1 có dấu hiệu bị xâm hại tình dục ngay trong trường, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản gởi UBND Q.Thủ Đức để làm rõ các thông tin về vụ việc.

Sau khi nhận được báo cáo số 30/BC-GDĐT ngày 13/3/2017 của Phòng Giáo dục quận Thủ Đức về thông tin một học sinh bị xâm hại tình dục tại một trường học ở quận Thủ Đức. Mới đây,Giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đã có văn bản gửi UBND quận Thủ Đức về việc xử lý các thông tin sự việc.

Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM yêu cầu làm rõ nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Văn bản chỉ đạo của Sở GD- ĐT TP.HCM về nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại

Theo đó, ông Lê Hồng Sơn yêu cầu UBND quận Thủ Đức chỉ đạo lực lượng địa phương nhanh chóng làm rõ vụ việc. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, UBND Quận cần có nội dung thông cáo báo chí nhằm thông tin kịp thời, ổn định tình hình dư luận, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Ngoài ra, ông Lê Hồng Sơn yêu cầu Phòng Giáo dục tiểu học cử lãnh đạo và chuyên viên đến làm việc với trường tiểu học bé đang học để hỗ trợ ổn định tâm lý, tinh thần.

Hai nội dung trong văn bản chỉ đạo gồm có:

1. Chỉ đạo công an quận, chính quyền địa phương nhanh chóng làm rõ nội dung sự việc và có văn bản kết luận chính xác trong thời gian sớm nhất.

2. Ngay khi có kết luận của cơ quan điều tra, UBND quận Thủ Đức cần có nội dung thông cáo báo chí nhằm thông tin kịp thời, ổn định tình hình dư luận, tránh trường hợp gây hoang mang trong cộng đồng.

Trước đó, chiều 13/3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin ban đầu về vụ việc bé gái lớp 1 (SN 2010) nghi bị xâm hại tình dục tại trường tiểu học L.T.V. ở quận Thủ Đức do Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức, TPHCM chủ trì.

Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM yêu cầu làm rõ nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục - Ảnh 2.

Trước đó, ngày 14/2 chị Lài phát hiện bé B. bị chảy máu vùng kín nên đã báo cơ quan điều tra

Cụ thể, vào trưa ngày 14/2/2017, sau khi ăn trưa xong về lại lớp để ngủ trưa, cháu B. kể bị 1 đối tượng tên Đ. xâm hại ngay tại lớp.

Đến buổi tối cùng ngày, sau khi phát hiện con chảy máu vùng kín, qua nhiều lần hỏi han bé B. thì cháu nói bị một người đàn ông xâm hại ngay tại lớp. Chị Lài đã nhanh chóng đưa bé B. đi khám tại bệnh viện Từ Dũ và nhận được kết luận ban đầu bé có thể bị xâm hại vùng kín.

Đến sáng 15/2, chị Lài đã báo cho công an phường Bình Thọ, công an quận Thủ Đức để tiến hành điều tra vụ việc. Đến ngày 4/3, sau khi bé B. nhớ ra người đàn ông xâm hại tên Đ., hay lui tới trong trường giao nước cho các cô, vụ việc tiếp tục được chuyển lên công an điều tra.

Chia sẻ