Sinh con một mình - Khuynh hướng xã hội?

,

Tôi không còn trẻ, tôi muốn sinh con trong lứa tuổi đảm bảo sức khoẻ cả mẹ lẫn con...

 Ai muốn con cái mình sinh ra được sống trong mái ấm đầy đủ của cha và mẹ. Nhưng hiện nay, trong cuộc sống đã có hiện tượng những phụ nữ dám bước qua rào cản đạo đức để sinh con một mình. Liệu đây có phải là trào lưu của chị em trong xã hội hiện đại? 

Có chồng con, gia đình hạnh phúc là ước mơ của hầu hết phụ nữ. Tuy nhiên, đâu phải chuyện tình nào cũng thuận buồm xuôi gió và có kết quả là một mái ấm gia đình. Bởi thế trong xã hội hiện đại việc sinh con một mình hiện nay không còn là chuyện hiếm. Và tất cả họ đều là những bà mẹ phải nỗ lực gấp đôi những bà mẹ khác để có thể vừa làm cha vừa làm mẹ.  
 
Họ có thể là những người phụ nữ bình thường hay những người nổi tiếng, và họ có những quyết định vượt rào. uyết định này không dễ đươccj chấp nhận nhưng đó chính là mong muốn bản năng của họ.

Một loạt các sao trong giới nghệ như Hiền Thục, Phương Thanh, nhà thiết kế Ngô Thái Uyên,… cũng đang nuôi con một mình. Họ chẳng muốn khẳng định cái gì và cũng phải đấu tranh tư tưởng với gia đình, bạn bè, người thân khá lâu để có những quyến định như vậy. Họ yêu và họ muốn có con với tình yêu của mình, đó là điều hoàn toàn bình thường. Và không chỉ những sao nổi tiếng, trong cuộc sống bình thường hiện nay, cũng có những phụ nữ không chồng mà có con. Hầu hết đều là những người đủ mạnh mẽ và có cá tính để có thể đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt cho chính mình.  
 
Hạnh phúc khi được làm mẹ
 
Bản năng làm mẹ, khiến người phụ nữ đủ dũng cảm đương đầu với số phận, để đến một ngày, người thân, bạn bè, công chúng thấy họ chưa một lần lên xe hoa, mà bụng đã... to. “Chỉ tôi mới biết mình muốn gì, mình phải làm gì”, ca sĩ Phương Thanh nói về việc mình quyết định có con khi chưa kết hôn.

Chẳng ai muốn tình yêu trắc trở và đứa con, kết quả của tình yêu lại thiếu đi một bàn tay người cha vỗ về. Vượt lên trên tình yêu, họ đều yêu con mình, yêu mầm sống bé bỏng đang tượng hình. Có thể họ biết, người đàn ông ấy chưa hẳn đã thuộc về ta nhưng đứa con thì sẽ mãi là con của mẹ. Hoặc có những người phụ nữ tuổi đã không còn trẻ, họ muốn sinh con trong lứa tuổi đảm bảo sức khoẻ cả mẹ lẫn con. Những người phụ nữ lỡ thì, bạc phận, những phụ nữ trót quá yêu mà không muốn làm ảnh hưởng tới “người đàn ông trong bóng tối” của chính mình, hay những người yêu mầm sống của mình hơn tất cả sau khi tình yêu qua đi… Những người trót lỡ cả tin vào tình yêu để đến một ngày họ tỉnh ra thì thấy cuộc sống chỉ còn ta và một sinh linh bé nhỏ đang hình thành. Tình yêu đã qua nhường chỗ cho tình mẫu tử. Đây dường như là điều an ủi và niềm vui sống bởi vì bản năng làm mẹ luôn là bản năng trời phú rất thiêng liêng của người đàn bà mà càng có tuổi họ càng cảm nhận điều đó một cách sâu sắc.

 Làm mẹ một mình ở đây không phải là tư tưởng hận đàn ông hay mất lòng tin với nam giới, mà chỉ để cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, thoải mái hơn, người mẫu  Xuân Lan phát biểu. Đừng nói chuyện sĩ diện hay giữ kẽ, cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái có gia đình đàng hoàng. Điều đó hoàn toàn xuất phát từ lòng thương yêu của cha mẹ đối với đứa con mình mang nặng đẻ đau. Vì vậy, tìm được sự thông cảm từ gia đình là điều không dễ. Đó là những định kiến, rào cản và ảnh hưởng tâm lý của cả những người xung quanh bạn. Trong hoàn cảnh như vậy, những người phụ nữ ấy chỉ mong được làm mẹ, bản năng làm mẹ được phát triển thật bình thường theo quy luật tự nhiên.
 
Không phải là mốt, mà chỉ đơn giản những người phụ nữ muốn sống với bản năng của mình mà thôi. Hiện có rất nhiều phụ nữ muốn có con nhưng không muốn kết hôn, họ đều ngại ngùng về dư luận và nếu không đủ can đảm bước ua họ sẽ đánh mất cơ hội của mình.

Nếu tất cả phụ nữ tìm được người yêu thực sự của mình, quả là tuyệt vời. Nhưng trên thực tế, tình yêu đôi lứa chỉ là vô hình. Nghị lực và niềm tin vào cuộc sống mới là điều vĩnh cửu. Bởi thế, người phụ nữ hiện đại sẽ mạnh dạn hơn trong việc quyết định làm điều gì phù hợp với chính bản thân mình.

 
 
HL
 (Tổng hợp từ Dân Trí & Eva)
Chia sẻ