Siêu âm nhầm trai thành gái, hai bác sĩ đã làm điều tàn độc để che giấu sự thật

Diệp Lục,
Chia sẻ

Đứa trẻ sơ sinh chết tức tưởi do bị mất máu quá nhiều khiến người mẹ vô cùng phẫn uất.

Theo đó, vào ngày 24/4 vừa qua, một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã đến siêu âm thai nhi tại một phòng khám bất hợp pháp ở quận Chatra, bang Jharkhand. Được biết, người vợ đang mang thai ở tháng thứ 8 và theo bác sĩ siêu âm thì người phụ nữ sẽ sinh con gái.

Các bác sĩ ở đây đã thuyết phục cặp đôi là cần phải tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp vì em bé đã quá lớn để phá bỏ. Tuy nhiên, khi đứa trẻ ra đời thì các bác sĩ mới phát hiện đó là một bé trai.

Nhằm che giấu kết quả siêu âm sai của mình, họ đã tự ý cắt bộ phận sinh dục của bé trai để che đậy sự thật. Đứa trẻ mới sinh bị mất máu quá nhiều nên tử vong không lâu sau đó.

Siêu âm nhầm trai thành gái, hai bác sĩ đã làm điều tàn độc để che giấu sự thật - Ảnh 1.

Em bé đã tử vong vì mất máu quá nhiều. Ảnh minh họa.

Vào ngày 25/4, gia đình nạn nhân quyết định đến trình báo cảnh sát vụ việc trên. Hai bác sĩ có liên quan đến vụ việc đã chạy trốn khỏi phòng khám.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người phụ nữ đã đến phòng khám tư nhân này nhiều lần. Tại đây, các cuộc xét nghiệm thai kỳ trước khi sinh đã diễn ra bất hợp pháp.

Đại diện cảnh sát cho biết: "Họ đã mở ra phòng khám bất hợp pháp và các xét nghiệm, thủ thuật y tế khác đều không được đảm bảo. Họ không đủ trình độ làm bác sĩ và hiện nay họ đã bỏ trốn".

Được biết tại Ấn Độ, vẫn còn phổ biến tình trạng lựa chọn giới tính, nhiều bé gái chưa được sinh ra đã bị bố mẹ phá bỏ. Nhiều cơ sở, phòng khám y tế tư nhân không đủ tiêu chuẩn mở ra tràn lan, không được kiểm soát chặt chẽ.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ