“Sex” đều đặn để củng cố sức mạnh đàn ông

Nhân Hà,
Chia sẻ

Một đời sống tình dục đều đặn sẽ làm giảm thiểu nguy cơ mắc chứng rối loạn cương, các nhà nghiên cứu Phần Lan công bố.

“Bộ phận này cũng giống như tất cả các phần khác của cơ thể. Và cũng giống như hệ mạch, hoặc là “sử dụng nó liên tục hoặc là sẽ vĩnh viến “mất” nó”", TS Hossein Sadeghi-Nejad, một chuyên gia về tiết niệu của TT Y tế ĐH Y New Jersey (UMDNJ), giải thích.

Trong nghiên cứu của mình, trưởng nhóm nghiên cứu TS. Juha Koskimaki, Khoa Tiết niệu của BV ĐH Tampere đã tập hợp dữ liệu của 989 nam giới trong độ tuổi 55 - 75.

Các nghiên cứu cho thấy những nam giới có tần suất hoạt động tình dục ít hơn 1 lần/tuần sẽ có nguy cơ bị rối loạn cương gấp 2 lần so với những nam giới sinh hoạt tình dục đều đặn 1 lần/tuần.

Cứ 1.000 nam giới sinh hoạt tình dục ít hơn 1 lần/tuần sẽ có 79 người mắc chứng rối loại cương trong khi ở những người đều đặn, chỉ là 32 ca và nếu đều đặn từ 3 lần/tuần trở lên thì tỉ lệ này chỉ còn 16/1.000.

“Sự “nổi loạn” của “cậu nhỏ” vào buổi sáng hoàn toàn không liên quan hay tác động gì tới chứng rối loạn cương”, các nhà nghiên cứu lưu ý thêm. Tuy nhiên, mức độ “nổi loạn” vào buổi sáng được coi là “dự báo” về nguy cơ bị rối loạn cương, tức là nguy cơ rối loạn cương ở những những nam giới chỉ “nổi loạn” 1 lần/tuần sẽ cao gấp 2,5 lần so với những cậu nhỏ “nổi loạn” vào buổi sáng 2 - 3 lần/tuần.

“Ở nam giới đứng tuổi, có một đời sống gối chăn đều đặn cũng quan trọng không kém trong việc phòng ngừa chứng rối loạn cương nhưng ngược lại, sự “nổi loạn” của “cậu nhỏ” lại hoàn toàn không báo hiệu một kết luận tương tự”, TS. Koskimaki nhấn mạnh.

Theo Nhân Hà
Dân trí/Reuters 
Chia sẻ