Seungri kháng cáo thất bại, Tòa án vẫn giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù giam

Hà Linh,
Chia sẻ

Seungri sẽ phải hoàn thành thời gian bản án là 1 năm 6 tháng tù cho 9 tội danh.

Sáng nay (ngày 26/5), Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã tuyên bố giữ nguyên mức án dành cho Seungri - cựu thành viên BIG BANG - là 1 năm 6 tháng tù giam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đơn kháng cáo lần thứ 2 của Seungri đã bị bác bỏ.

Cụ thể, Seungri ban đầu bị truy tố với tổng cộng 9 tội danh vào tháng 1/2020, bao gồm cả môi giới mại dâm, phát tán nội dung khiêu dâm, tham ô và đánh bạc trái phép. Trong phiên tòa xét xử đầu tiên tại Tòa án quân sự, nam thần tượng đã phải nhận bản án 3 năm tù với đầy đủ 9 tội danh. Sau đó, anh đã nộp đơn kháng cáo và được Tòa án quân sự cấp cao giảm xuống còn 1 năm 6 tháng tù giam.

Seungri kháng cáo thất bại, Tòa án vẫn giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù giam - Ảnh 1.

Tuy vậy, sau bản án phúc thẩm, Seungri vẫn tiếp tục kháng cáo. Cựu thành viên BIG BANG chỉ thừa nhận 7 tội danh, phủ nhận 2 tội danh về mại dâm và đánh bạc trái phép. Tuy vậy, đơn kháng cáo này của Seungri đã bị bác bỏ. Do đó, Tòa án tối cao Hàn Quốc vẫn giữ nguyên mức án phạt là 1 năm 6 tháng tù giam dành cho Seungri.

Ngoài ra, cựu thần tượng cũng sẽ phải chuyển từ nhà tù quân sự tới nhà tù chung để thực hiện nốt thời gian còn lại của bản án.

Nguồn: Allkpop

Chia sẻ