Sẽ thật tồi tệ nếu bạn phải chết theo một trong những cách dưới đây

Khánh Linh,
Chia sẻ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cơ thể bạn sẽ trải qua những điều không thể tưởng tượng nổi nếu bạn chẳng may rơi vào những tình huống sau đây.

Chẳng ai có thể thoát khỏi cái chết, và có lẽ không ai muốn cái chết của mình lại đau đớn và kinh khủng cả. Nhưng thế nào mới là cái chết kinh dị nhất?

Theo như nhà khoa học Paul Doherty và nhà văn Cody Casey đến từ California (Mỹ), có một số viễn cảnh được cho là tồi tệ nhất. Suốt 2 năm trời vừa qua, cả hai đã nghiên cứu những cách siêu kì quái mà con người có thể tử vong và tổng hợp lại thành cuốn sách “Và rồi bạn sẽ chết”. Cả hai cũng trả lời một số câu hỏi về đề tài chết chóc mà được các cư dân mạng xã hội Reddit đưa lên.

Dưới đây là một số những cái kết kinh dị nhất mà bạn có thể còn chưa tưởng tượng ra.

1. Chìm xuống đáy của Rãnh Mariana

Rãnh Mariana, nằm ở gần Nhật Bản, vì có độ sâu là 10.97m nên nếu chìm xuống đây, rõ ràng là bạn sẽ chết đuối trước khi bị áp lực đè lên người. Dù vậy, giả sử bằng cách nào đó bạn có thể chìm xuống dưới đáy, người ta sẽ trải qua một cái chết “lý thú hơn nhiều”.

Sẽ thật tồi tệ nếu bạn phải chết theo một trong những cách dưới đây - Ảnh 1.

Dấu chấm đỏ là nơi sâu nhất của Rãnh Mariana Trench, nơi được cho là cực kì tồi tệ nếu chẳng may chìm xuống đó.

“May mắn là cơ thể người hầu hết là nước, mà nước thì không nén được, nên hình dạng cơ thể ban đầu được giữ nguyên. Những cơ quan chứa không khí bên trong người, đó là khoang mũi, cổ họng và ngực, sẽ gặp chuyện tồi tệ. Chúng sẽ bị bóp nghẹt lại và gây ra tử vong”, hai nhà khoa học người Mỹ viết trong sách của mình.

Sẽ thật tồi tệ nếu bạn phải chết theo một trong những cách dưới đây - Ảnh 2.

Loài giun xác sống (Osedax) sẽ rỉa xác của người xấu số nào lại đến nơi này.

“Vì khi đó cơ thể sẽ không còn chút không khí nào cả, xác sẽ không nổi lên bề mặt nước và người ta có thể sẽ ở lại dưới đáy biển, rồi bị ăn thịt bởi loài giun Osedax (còn gọi là giun zombie) chuyên ăn xương của cá voi”.

2. Kẹt trong một thang máy đang rơi

Sẽ thật tồi tệ nếu bạn phải chết theo một trong những cách dưới đây - Ảnh 3.

Thang máy rơi từ trên cao tít xuống tầng một là trong số những cái chết tồi tệ nhất.

Nếu bị rơi vào tình huống trên, nhảy lên cũng không phải là một giải pháp sinh tồn như bạn có thể nghĩ.

Paul và Cody viết: “Nằm dán người bằng lưng là cách tốt nhất để tản đều lực hấp dẫn tác dụng lên khắp cơ thể bạn. Nếu bạn rơi xuống khi đang đứng, các bộ phận trong sẽ tiếp tục rơi xuống mặc dù cơ thể bạn đã dừng lại. Bạn cũng nên hi vọng rằng cái thang máy khít vừa vặn với trục của nó, để cho túi không khí bên dưới thang máy sẽ làm chậm tốc độ rơi và cái dây cáp sẽ có thể tạo ra độ xung hãm nhất định".

3. Lại gần một ngôi sao neutron

Sẽ thật tồi tệ nếu bạn phải chết theo một trong những cách dưới đây - Ảnh 4.

Các ngôi sao tuy đẹp nhưng có thể là nơi kinh hãi nhất.

Sao neutron là một sao được hình thành từ những gì còn lại của vụ sụp đổ một ngôi sao lớn, có mật độ và sức hút lớn hơn Trái Đất rất nhiều. Rõ ràng, việc ghé thăm một sao neutron được coi là một điều khá khó để thực hiện. Hơn nữa, hành tinh của chúng ta thì còn lâu mới đi đến kết thúc.

Cặp đôi tác giả nói rằng sao neutron thì có khối lượng khoảng gấp đôi Trái Đất nhưng lại nén gọn lại bằng kích cỡ của một thành phố, vì thế lực hấp dẫn của nó là siêu lớn. Nếu bạn không bị chết bởi lượng phóng xạ mà ngôi sao neutron phát ra thì chính lực hấp dẫn sẽ khiến bạn tử vong.

Sẽ thật tồi tệ nếu bạn phải chết theo một trong những cách dưới đây - Ảnh 5.

Các ngôi sao neutron có lực hấp dẫn gấp hàng trăm hàng triệu lần so với Trái Đất.

4. Bị bắn bởi máy gia tốc hạt

Thực ra đã có người trải qua điều khủng khiếp này, đó là nhà khoa học Anatoli Bugorski, nhưng may mắn thay ông đã sống sót với một phần khuôn mặt bị liệt.

Sẽ thật tồi tệ nếu bạn phải chết theo một trong những cách dưới đây - Ảnh 6.

Máy gia tốc hạt được áp dụng để nghiên cứu về các lý thuyết vật lí nhưng cũng có thể là "vũ khí" khủng khiếp nhất.

Theo như Paul và Cody thì: “Liệu bạn có chết hay không còn phụ thuộc vào lực của máy gia tốc hạt và bao nhiêu lượng phóng xạ mà nó đang tạo ra.”

5. Nhảy vào một cái hố xuyên qua Trái Đất

Nghe có vẻ như là một cách du lịch xuyên địa cầu nhanh chóng, nhưng thực tế việc nhảy xuống một cái hố xuyên qua quả đất sẽ giết chết bạn.

Sẽ thật tồi tệ nếu bạn phải chết theo một trong những cách dưới đây - Ảnh 7.

Nhảy xuống một cái hố xuyên qua bề mặt Trái Đất từ lâu đã là chủ đề nghiên cứu của các nhà khoa học.

Trong sách của mình, Paul và Cody giải thích: “Càng đi sâu xuống thì bạn sẽ càng cảm thấy nóng, vì lõi của Trái Đất thì nóng hơn cả bề mặt của Mặt trời, và vì thế bạn sẽ bị nướng chín. Bạn cần phải trang bị một bộ đồ cách nhiệt siêu tốt và có thể làm mát.”

Sẽ thật tồi tệ nếu bạn phải chết theo một trong những cách dưới đây - Ảnh 8.

Nếu không bị "nướng chín" ở lõi Trái Đất thì bạn cũng khó lòng vượt qua áp lực từ tâm Trái Đất.

“Và thực sự là bạn sẽ lại cần phải hút hết không khí trong chiếc hố, bởi vì áp lực và độ đặc của không khí sẽ bắt đầu nhân đôi sau mỗi 4,83km sâu xuống Trái Đất. Sau khoảng 10 lần như vậy, khi bạn đang ở độ sâu 52,85 km, không khí sẽ đặc lại như nước và bạn sẽ không thể rơi xuống tiếp được nữa”.

(Nguồn: Metro)

Chia sẻ