Sau vụ trường Gateway, hàng loạt trường âm thầm tự gỡ danh xưng "quốc tế"

Tào Nga (t/h),
Chia sẻ

Trước khi bị "tuýt còi" vì tự gắn nhãn "quốc tế" để loè phụ huynh, hàng loạt các trường tại Hà Nội nhanh chóng thay tên.

Sau vụ việc học sinh trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe, nhiều người phẫn nộ việc làm tắc trách của người đưa đón, tài xế và quy trình của nhà trường. Tuy nhiên, cũng từ đây các bậc cha mẹ mới hiểu được sự thật về những trường đang gắn mác "quốc tế" tại Hà Nội.

Từ mầm non đến cấp 1, có rất nhiều trường gắn thêm từ "International - Quốc tế" trong tên trường. Thực chất tên này đang được "lạm dụng" nhằm làm hấp dẫn phụ huynh và người học để đưa ra mức thu học phí cao. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra sự việc tại trường Gateway, nhiều cơ sở giáo dục đã nhanh chóng gỡ biển, bỏ tên.

Trường Gateway đã thay đổi tên từ "Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway" sang "Trường Tiểu học & THCS Gateway". Nhưng logo tên tiếng Anh là Gateway International School không đổi. 

Annotation-2019-08-20-103939

Thay đổi tên trường nhưng vẫn còn giữ logo.

Trường mầm Non Montessori, ở Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội xóa bỏ dòng chữ tiếng Anh trên biển hiệu của trường. Tuy nhiên, trên website của nhà trường, danh xưng "international" vẫn còn.

AAFTS85

Trường Quốc tế Việt - Hàn Montessori (tòa nhà Hyundai Hillstate, số 5 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội) cũng tháo dỡ biển hiệu. Dù vậy, dấu vết của chữ "international" vẫn còn trên tòa nhà.

AAFTYZ1

Trường Mầm non Quốc tế IQ và Tiểu học Quốc tế IQ (địa chỉ số 55, Lê Lai, Hà Đông, Hà Nội) mới dán lại biển chỉ dẫn tên trường và bỏ hoàn toàn danh xưng quốc tế. Tuy nhiên, trên bảng chỉ dẫn vẫn lộ rõ chữ.

AAFTWTe

Trường Alaska (địa chỉ số 25 đường Thọ Tháp, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) đã gỡ biển Trường quốc tế Alaska trên cổng trường.

Annotation 2019-08-20 111433

d7533db361f388add1e2

Xe đưa đón của Trường Phổ thông Quốc tế Newton đổi tên thành Trường Phổ thông liên cấp Newton.

AAFTNiE

Chia sẻ về tình trạng nhiều trường tự gắn mác "quốc tế", ông Phan Hồng Việt, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết trên Tiền Phong, hiện nay, UBND quận đã có chỉ đạo Phòng GD&ĐT cùng UBND các phường có trường học trên địa bàn đi kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các trường học. Nếu phát hiện đơn vị nào vi phạm về quy tắc đặt tên cũng sẽ xử lý.

Chia sẻ