Sau thất bại cay đắng của Meghan, Hoàng tử Harry xuất hiện bảnh bao với lời tuyên bố sắc bén

HỒNG NAM,
Chia sẻ

Hoàng tử Harry đã dùng những ngôn từ sắc bén trong bài phát biểu gần đây nhất của mình.

Mới đây, Hoàng tử Harry đã có bài phát biểu ngắn tại lễ trao giải GQ Men of the Year 2021 diễn ra tại London nhằm tôn vinh nhóm giáo sư đứng sau nghiên cứu về vaccine Oxford/AstraZeneca.

Xuất hiện trong video trực tuyến từ Mỹ, Công tước xứ Sussex bảnh bao trong bộ lễ phục đen trắng cổ điển. Dù đã rời khỏi hoàng gia sang Mỹ sinh sống vào năm ngoái, Công tước xứ Sussex vẫn có mối liên hệ với những tổ chức ở quê nhà. Anh đã trao giải "Heroes" đặc biệt cho Giáo sư Dame Sarah Gillbert, Giáo sư Catherine Greeen và nhóm nghiên cứu của họ vì nỗ lực tạo ra loại vaccine phòng Covid-19 Oxford/AstraZeneca.

Trong khi trao giải, Harry đã kêu gọi chính phủ các nước làm nhiều hơn nữa để tiêm chủng cho các nước nghèo khó hơn. Công tước xứ Sussex cảnh báo: "Cho đến khi mọi cộng đồng có thể tiếp cận được với vaccine và cho đến khi mọi cộng đồng được kết nối với thông tin đáng tin cậy về vaccine, thì tất cả chúng ta mới giảm nguy cơ mắc bệnh".

Sau thất bại cay đắng của Meghan, Hoàng tử Harry xuất hiện bảnh bao với lời tuyên bố đầy thâm sâu - Ảnh 1.

Sau thất bại cay đắng của Meghan, Hoàng tử Harry xuất hiện bảnh bao với lời tuyên bố đầy thâm sâu - Ảnh 2.

Harry xuất hiện bảnh bao trong sự kiện.

Bên cạnh đó, Hoàng tử Harry cũng lên án gay gắt truyền thông khi đưa thông tin sai lệch ảnh hưởng đến việc tiêm vaccine Covid-19. Harry nói: "Các gia đình trên khắp thế giới đang bị chìm đắm trong vô số thông tin sai lệch trên khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, nơi những kẻ rêu rao, lọc lừa, dối trá đã tạo ra sự do dự về vaccine, dẫn đến chia rẽ cộng đồng và xói mòn lòng tin. Chúng ta cần phá tan những thông tin sai lệch này nếu chúng ta muốn vượt qua Covid-19 và những nguy cơ của các biến thể mới".

Nhiều người tin rằng, Harry đang tranh thủ bài phát biểu này của mình để tấn công truyền thông, cáo buộc họ đã đưa ra những thông tin sai lệch, không đáng tin cậy. Piers Morgan, "kẻ thù không đội trời chung" của Meghan, cũng có mặt trong lễ trao giải này.

Ông đã đăng ảnh Harry lên Twitter của mình, kèm theo câu: "Kỳ thật!", thể hiện sự bất mãn với những lời mà chồng Meghan đưa ra. Nhiều người tin rằng, bài phát biểu của Harry cũng nhằm "đá xoáy" Piers Morgan khi mới đây nhà báo người Anh này đã chiến thắng vang dội trước Meghan trong vụ khiếu nại nhắm vào ông do nữ Công tước khởi xướng.

Sau thất bại cay đắng của Meghan, Hoàng tử Harry xuất hiện bảnh bao với lời tuyên bố đầy thâm sâu - Ảnh 3.

Ông Piers là "kẻ thù không đội trời chung" của Meghan.

Ông Piers từng bị Meghan gửi thư khiếu nại vì có những lời lẽ xúc phạm cô trên truyền thông nhưng về sau vị nhà báo nổi tiếng này được kết luận là hoàn toàn không vi phạm bất kỳ điều khoản gì, lời nhận xét của ông về Meghan sau cuộc phỏng vấn bom tấn với Oprah là chính đáng. 

Nhiều ý kiến bình luận rằng, bài phát biểu trên của Harry tiếp tục cho thấy anh là một kẻ đạo đức giả khi trên thực tế chính nhà Sussex cũng đưa ra những thông tin sai sự thật về hoàng gia, bóp méo sự việc theo chiều hướng khác. Rõ ràng Harry rao giảng đạo đức cho người khác, bài xích chuyện truyền thông đưa tin dối trá nhưng bản thân anh cũng không khá hơn là mấy.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ