Sau Quốc Trung, Văn Mai Hương - Hà Anh có bài viết lên án tội ác ấu dâm hút hàng nghìn lượt thích

Pink,
Chia sẻ

Cựu giám khảo Vietnam's Next Top Model thể hiện quan điểm rõ ràng: không thể để cho những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em gắn mác nghệ sĩ, đi rao giảng văn hóa cho dân chúng.

Cựu giám khảo Vietnam's Next Top Model thể hiện quan điểm rõ ràng: không thể để cho những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em gắn mác nghệ sĩ, đi rao giảng văn hóa cho dân chúng.

Mới đây, siêu mẫu kiêm ca sĩ Hà Anh đã viết một bài dài về câu chuyện liên quan tới lạm dụng tình dục trẻ em trên trang cá nhân, thể hiện thái độ gay gắt và rõ ràng đối với những kẻ ấu dâm. Hà Anh dẫn trường hợp của ngôi sao nhạc Glam rock người Anh Gary Glitter, người từng bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em và đi tù hai năm tại Việt Nam về tội danh này.

Sau Quốc Trung, Văn Mai Hương - Hà Anh có bài viết lên án tội ác ấu dâm hút hàng nghìn lượt thích - Ảnh 1.

Hà Anh nằm trong số các nghệ sĩ hiếm hoi dám lên tiếng công khai quan điểm

Cụ thể, Hà Anh viết: "Khi nói về Gary Glitter, người từng được coi là một ngôi sao nhạc Glam Rock, từng bán hơn 160 triệu đĩa nhạc trên thế giới trước đây, những tờ báo uy tín như Guadian, Telegraph, Evening Standard... Đã dùng những tít như "predatory paedophile hidden behind a Glam Rock superstar" ( Kẻ săn mồi lạm dụng tình dục trẻ em biến thái ẩn nấp đằng sau mác ngôi sao Glam Rock)

Sau khi trốn từ Cuba qua Campuchia, rồi sang Việt Nam, lão về Anh và bị tiếp tục bị khởi án khi tiếp tục có những nạn nhân bị lão lạm dụng lên tiếng.

Kết cục là sau khi ngồi tù 2 năm ở Việt Nam, lão bị kết án ngồi tù tiếp 16 năm ở Anh Quốc! Và con số năm ngồi tù này vẫn chưa làm hài lòng dân chúng, các bậc cha mẹ ở nơi đây. Lão sẽ bị khinh bỉ, tránh xa, lên án suốt cả cuộc đời kể cả khi hết hạn tù!

Đi ra ngoài đường mua ổ bánh mì cũng sẽ còn khó khăn, huống chi hát hò, trả lời phỏng vấn với chả lưu diễn!

Một kẻ lợi dụng sự nổi tiếng của mình, lường gạt, dụ dỗ, cưỡng bức tình dục trẻ nhỏ, để lại nỗi đau và vết nhơ tinh thần cho chúng, nhiều trường hợp khiến trẻ nhỏ trầm cảm, bế tắc, tự tử hoặc bắt đầu xu hướng tình dục lệch lạc sau này....

Nếu chỉ là thỏa mãn tình dục, kể cả đồng giới đi nữa, người ta hoàn toàn có thể tìm bạn tình, 10 người, 100 người , 1000 người trưởng thành, tự nguyện, không ai cấm cả.

Xu hướng thích tình dục với trẻ con là biểu hiện biến thái, thần kinh có vấn đề và việc cưỡng ép, thể hiện sự tàn nhẫn. Đây không phải tội phạm bình thường như ăn trộm, ăn cắp thậm chí lừa đảo!

Nói gì thì nói, đây không phải thứ tội phạm xứng đáng được xã hội tha thứ, làm lại cuộc đời- nhất là khi chúng không có dấu hiệu hối cải. Lại càng không thể tiếp tục cho chúng "gắn mác" nghệ sỹ, đi rao truyền văn hoá cho dân chúng!

...

Hàng nghìn người đã ủng hộ quan điểm và thái độ cứng rắn của Hà Anh trước sự việc. Nhiều người ý kiến rằng tại sao lại có quá ít nghệ sĩ dám lên tiếng công khai về sự việc này đến vậy.

Chia sẻ