Sau Ốc Thanh Vân và Bảo Thanh, Á hậu Tú Anh lên tiếng về việc làm đại sứ thương hiệu cho mỹ phẩm giả

H.H,
Chia sẻ

Á hậu Tú Anh gửi lời xin lỗi người hâm mộ song cho rằng thương hiệu mà cô làm đại sứ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Tú Anh đã chính thức lên tiếng về vụ lùm xùm quanh lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá 11 tỉ đồng của T’S Group. Á hậu Việt Nam 2012 là một trong những sao Việt đình đám làm đại diện hình ảnh cho các thương hiệu của công ty kinh doanh mỹ phẩm này.

Tuy nhiên, Tú Anh cho rằng, dòng sản phẩm Beauty & Go của T’S Group mà cô làm đại sứ không liên quan gì đến lô mỹ phẩm đang bị thu giữ và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. "Tú Anh hiện đang là đại sứ cho sản phẩm Beauty & Go có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và là sản phẩm nhập khẩu chính ngạch, có giấy phép công bố an toàn thực phẩm, có giấy phép quảng cáo của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế!" – Tú Anh cho hay.

Sau Ốc Thanh Vân và Bảo Thanh, Á hậu Tú Anh đã lên tiếng về việc làm đại sứ thương hiệu cho T’S Group - Ảnh 1.

Đặc biệt, Tú Anh khẳng định cô đã và vẫn đang sử dụng dòng sản phẩm này.

Cụ thể Á hậu Tú Anh viết: "Tú Anh chỉ đóng vai trò đại sứ thương hiệu duy nhất cho dòng sản phẩm Beauty & Go của T's Group, sản phẩm này xuất xứ từ Tây Ban Nha, được nhập khẩu trực tiếp bởi Công ty CP thương mại Hiếu Dương, và T's Group là kênh phân phối và bán lẻ sản phẩm này. Hiện tại, sản phẩm này vẫn đang được lưu hành ở Tây Ban Nha và nhiều nước trên thế giới… Trong quá trình làm đại sứ, Tú Anh vẫn luôn sử dụng sản phẩm này, ngay cả quãng thời gian trước khi nhận lời làm đại sứ, Tú Anh cũng đã sử dụng thử trong một thời gian dài. Bản thân vẫn luôn tâm niệm, mình thấy tốt mới giới thiệu tới người thân và bạn bè của mình. Hiện tại, sản phẩm này Tú Anh và gia đình vẫn đang sử dụng bình thường."

Sau Ốc Thanh Vân và Bảo Thanh, Á hậu Tú Anh đã lên tiếng về việc làm đại sứ thương hiệu cho T’S Group - Ảnh 2.

Á hậu Việt Nam 2012 cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì đã làm cho họ quan tâm lo lắng. Cô cũng cho biết sở dĩ mình lên tiếng muộn là muốn chờ những xác minh cụ thể từ cơ quan chức năng.

Chia sẻ