Sau những trận thua liên tiếp của đội nhà, nhiều sân vận động trên thế giới có cách giải "dớp" cầu may thú vị thế này

L.T,
Chia sẻ

Vì có quá nhiều trận thua trên những sân vận động ấy nên người ta đã nghĩ ra những cách thay đổi kiến trúc hoặc màu sắc để đem lại may mắn, niềm hứng khởi chiến đấu cho các cầu thủ trên sân nhà.

Bóng đá - môn thể thao vua chẳng cần một chút quảng cáo giới thiệu nhưng vẫn luôn là môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Trong bất kỳ trận đấu nào, không riêng gì bóng đá, muốn chiến thắng bạn nhất định phải có năng lực, kỹ năng và cả chiến thuật để giành được chiến thắng thuyết phục. Trong một trận cầu đỉnh cao thì tài năng của từng cầu thủ, của cả tập thể và chiến thuật của huấn luyện viên dẫn dắt là yếu tố quyết định để giành chiến thắng, đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng, thể thao là vậy mà, đôi khi chỉ cần may mắn hơn một chút thôi cũng đủ để một kẻ yếu hơn trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu.

Vậy là, nhiều đội bóng trên thế giới đã có cách giải "dớp" để cầu may thú vị và độc đáo như thế này đây.

Sơn lại toàn bộ sân vận động

Chuyện là ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) có 2 đội bóng nổi tiếng là Quảng Châu R&F và Quảng Châu Evergrande. Quảng Châu R&F đã thành lập được 6 năm rồi nhưng họ lại giành được rất ít thành tích đáng chú ý và trong 4 tháng liên tiếp kể từ ngày 12/3/2017, họ liên tục để thua trên sân nhà, sân vận động Yuexiushan, chỉ có duy nhất 1 trận thắng. Trong khi đó, đội Quảng Châu Evergrande lại liên tục giành cúp vô địch quốc gia tới 6 lần.

Sau những trận thua liên tiếp, nhiều sân vận động trên thế giới có cách giải dớp cầu may thú vị thế này - Ảnh 1.

Vậy là vào giữa tháng 7 năm 2017, đội bóng này quyết định cho sơn lại toàn bộ sân vận động Yuexiushan thành màu vàng, bao gồm toàn bộ ghế ngồi của khán giả và những bức tường bao xung quanh. Chỉ nửa năm trước đó, sân vận động này được sơn màu xanh dương giống với màu áo của câu lạc bộ Quảng Châu R&F.

Sau những trận thua liên tiếp, nhiều sân vận động trên thế giới có cách giải dớp cầu may thú vị thế này - Ảnh 2.

san-van-dong-3
san-van-dong-3
san-van-dong-4
san-van-dong-4

Sân của Quảng Châu R&F được đổi từ màu xanh sang vàng.

Ai cũng hồi hộp chờ kết quả và may mắn đã mỉm cười với câu lạc bộ này, ngay sau khi sơn lại sân vận động họ đã thắng liên tiếp 4 trận đấu, trong đó có cả trận đánh bại đương kim vô địch quốc gia là Quảng Châu Evergrande.

Biến khán đài của khách thành của nhà

Hầu hết các sân vận động đều được thiết kế phù hợp, có một khán đài dành cho cổ động viên đội khách, và phần còn lại cho khán giả nhà. Ai cũng hiểu rằng được chơi trên "sân nhà" là một lợi thế cho các cầu thủ. 

Sau những trận thua liên tiếp, nhiều sân vận động trên thế giới có cách giải dớp cầu may thú vị thế này - Ảnh 4.

Sân vận động Riverside với sức chứa khoảng 35.100 khán giả

Năm 2013, câu lạc bộ bóng đá Middlesbrough (Anh) đã quyết định biến một phần khán đài khách thành khán đài của khán giải nhà trên sân nhà của họ là sân vận động Riverside với sức chứa khoảng 35.100 khán giả. Mục đích của họ là để đội nhà ra sân và chơi trong tâm thế thoải mái nhất còn đội khách thì bị dồn ép.

Thay đổi phòng thay đồ của cầu thủ

Vào tháng 3 năm 2002, sau khi 8 đội bóng sử dụng phòng thay đồ ở phía nam của sân vận động Thiên Niên Kỷ (một sân vận động quốc gia ở xứ Wales, Anh quốc) đều thua trận, bao gồm Arsenal, Birmingham City và Tottenham Hotspur. 

Các nhà quản lý của sân vận động nổi tiếng này đã mời một chuyên gia phong thủy đến để "giải dớp" trước trận đấu giữa Blackpool và Cambridge, trong khuôn khổ giải đấu hàng năm của bóng đá Anh dành cho 48 câu lạc bộ của nước này.

Sau những trận thua liên tiếp, nhiều sân vận động trên thế giới có cách giải dớp cầu may thú vị thế này - Ảnh 5.

Sân vận động Thiên Niên Kỷ.

Giám đốc sân vận động Thiên Niên Kỷ, ông Bob Evans nói: ''Sân vận động Thiên Niên Kỷ là một sân chơi bình đẳng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cho mọi đội chơi ở đây. Trong thực tế không có sự khác biệt về mặt vật lý giữa hai phòng thay đồ. Nhưng đây là sân vận động lớn nhất trên thế giới và chúng tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để đảm bảo rằng tất cả các đội bóng đều được tận hưởng và trải nghiệm những giây phút tuyệt vời trên Sân vận động Thiên Niên Kỷ".

Chuyên gia phong thủy Paul Darby từng được mời đến tư vấn về vị trí đặt hai phòng thay đồ ở sân Millennium khi sân vận động này được chọn thay thế sân Wembley đang sửa chữa.

Khi mới mua lại Manchester City vào năm 2008, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã cho chôn 100 viên kim cương dưới mặt cỏ sân vận động City of Manchester. 

Còn câu lạc bộ Queens Park Ranger từng thay đổi một chút vị trí các hàng ghế trên khán đài theo tư vấn của chuyên gia phong thủy. Tuy nhiên cả 2 đội bóng kể trên đều không thành công như mong đợi. Man City chỉ xếp thứ 10 ở giải Ngoại Hạng Anh, QPR đứng hạng 16 của giải Championship. 

Những câu chuyện kể trên cho thấy việc sửa lại sân vận động theo phong thủy không phải lúc nào cũng mang đến may mắn, bởi kết quả thi đấu vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khả năng thi đấu, trình độ chuyên môn, kỹ thuật của các cầu thủ và của cả tập thể một đội bóng.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ