Sau nhiều năm bị mạo danh trên mạng xã hội, nhà báo Lại Văn Sâm đã chính thức có tài khoản Facebook

Nhân Mã,
Chia sẻ

Những người hâm mộ nhà báo Lại Văn Sâm đã có thể yên tâm click vào nút "theo dõi" trên trang cá nhân chính thức của bác rồi.

Nhà báo Lại Văn Sâm là cái tên nổi tiếng trong giới truyền hình và được đông đảo dư luận yêu mến. Và mặc dù hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, báo chí lâu năm nhưng bác Sâm lại không dùng Facebook như nhiều nhà báo khác. Điều này dẫn đến tình trạng hàng hoạt người giả danh bác để lập nên những tài khoản ảo trên mạng.

Tuy nhiên mới đây, con trai của nhà báo Lại Văn Sâm là anh Lại Bắc Hải Đăng đã bất ngờ thông tin bố anh vừa lập trang Facebook riêng. Anh viết: "Sau rất nhiều lần phải lên tiếng không dùng Facebook, anh ý đã phải chấp nhận lập Facebook chính chủ, có tick xanh tử tế, để hỗ trợ Facebook loại bỏ các trang giả mạo.

Cũng xin giải thích là khổ chủ vẫn rất hạn chế sử dụng, nhiều bỡ ngỡ. Mong khán giả bỏ qua những trang giả mạo. Đó mới là thông điệp lớn nhất cho việc sử dụng Facebook của anh".

Sau nhiều năm bị mạo danh trên mạng xã hội, nhà báo Lại Văn Sâm đã chính thức có tài khoản Facebook - Ảnh 1.

Trang Facebook cá nhân chính thức của nhà báo Lại Văn Sâm.

Thông tin trên được nhiều người hâm mộ vị nhà báo đáng kính đón nhận. Và họ đã không ngần ngại click ngay vào nút "theo dõi" để mong chờ những câu nói hay, những chia sẻ của ông. Hiện nay, trên trang cá nhân của nhà báo Lại Văn Sâm đã có hơn 7 nghìn lượt thích và mới chỉ có 1 bài viết, môt số bức ảnh. Hy vọng rằng trong thời gian tới, bác Sâm sẽ hoạt động trên Facebook nhiều hơn để người hâm mộ bác có cơ hội được tương tác với bác.

Sau nhiều năm bị mạo danh trên mạng xã hội, nhà báo Lại Văn Sâm đã chính thức có tài khoản Facebook - Ảnh 2.

Những dòng bình luận của các đồng nghiệp và người yêu mến nhà báo.

Trước đó, khi bị giả mạo tài khoản trên mạng xã hội, nhà báo Lại Văn Sâm đã có lần bức xúc mà nói rằng: "Tôi còn phải khẳng định lại bao nhiêu lần nữa? Tôi không tham gia bất kì mạng xã hội nào, 100% trang Facebook mang tên tôi đều là giả".

Cũng có lần, nhà báo Lại Văn Sâm rất tức giận khi hình ảnh của mình được dùng cho mục đích quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Thời điểm đó, nhà báo khẳng định "cho tới bây giờ và cho đến chết" anh cũng không quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm hàng hoá nào để bán cho người tiêu dùng đồng thời cảnh báo mọi người hãy tỉnh táo trước các thông tin trên mạng xã hội.

Sau nhiều năm bị mạo danh trên mạng xã hội, nhà báo Lại Văn Sâm đã chính thức có tài khoản Facebook - Ảnh 3.

Nhà báo Lại Văn Sâm từng bức xúc khi có quá nhiều tài khoản giả mạo tên tuổi của mình trên mạng xã hội.

Chia sẻ