Sau lời cấm đoán của Nữ hoàng, Meghan Markle kêu than với bạn bè và buông lời thách thức hoàng gia Anh

Diệp Lục,
Chia sẻ

Meghan Markle được cho là nói với bạn bè mình rằng không có gì có thể ngăn nổi cô ấy thực hiện kế hoạch trong tương lai.

Trang Daily Mail đưa tin, sau khi có thông tin Nữ hoàng Anh cấm vợ chồng Meghan Markle sử dụng tên thương hiệu có chứa chữ "Royal" để phục vụ mục đích thương mại, Nữ công tước xứ Sussex được cho là đã kêu ca, phàn nàn với bạn bè về điều này.

Người phụ nữ 38 tuổi nói với bạn bè mình rằng tên thương hiệu Sussex Royal không phải là vấn đề gì to tát và Meghan không hề có ý định sử dụng tên Sussex Royal để đi kinh doanh.

"Cô ấy cho biết mình đang có các dự án mang tính toàn cầu và họ lựa chọn tên đó vì muốn bảo vệ hoàng gia chứ không phải là thu lợi từ nó", một người bạn của Meghan cho hay.

Sau lời cấm đoán của Nữ hoàng, Meghan Markle kêu than với bạn bè và buông lời thách thức hoàng gia Anh - Ảnh 1.

Meghan Markle phàn nàn với bạn bè về quyết định của Nữ hoàng Anh.

Nữ công tước xứ Sussex cho rằng cái tên không có ý nghĩa gì mà điều quan trọng là mục đích tốt đẹp của họ trong tương lai. Đó mới chính là vấn đề mà mọi người cần quan tâm thay vì chỉ để ý tên thương hiệu có chứa chữ Royal.

"Meghan Markle nói rằng cô ấy sẽ hoàn thành những kế hoạch mà mình đã đặt ra. Cô ấy sẽ không để ý đến những người không ủng họ cô ấy và Harry. Những người đó sẽ không bao giờ được phép bước vào và quấy rầy cuộc sống của cặp đôi", một người bạn cho hay.

Nhiều người cho rằng, rõ ràng Meghan Markle đã buông lời thách thức với những ai đang chống đối cô  ấy bao gồm cả Hoàng gia Anh khi họ đang có những biện pháp cứng rắn, ngăn cản việc cặp đôi lợi dụng hình ảnh hoàng gia để trục lợi.

Sau lời cấm đoán của Nữ hoàng, Meghan Markle kêu than với bạn bè và buông lời thách thức hoàng gia Anh - Ảnh 3.

Cặp đôi sẽ không được phép lạm dụng tên hoàng gia để trục lợi.

Mặc dù vậy, cuối cùng nhà Sussex cũng phải chấp nhận việc không được sử dụng tên Sussex Royal làm thương hiệu cho các hoạt động của họ trong tương lai. Cặp đôi buộc phải nghĩ ra một cái tên thay thế khác sau khi chính thức rời khỏi vai trò là thành viên cao cấp hoàng gia vào ngày 31/3 tới đây.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ