Sau khi sinh nở, "chuyện ấy" nên tiến hành trở lại lúc nào?

Khang Du (theo ParentConnect),
Chia sẻ

Nếu quan hệ ngay sau khi sinh thì sản dịch vẫn còn và cổ tử cung chưa đóng lại sẽ khiến cho chị em có nguy cơ bị nhiễm trùng cao.

Có một số lưu ý nho nhỏ để chuyện ấy thật lãng mạn và hoàn hảo sau khi các chị em sinh em bé. Bởi giai đoạn này có một số khác biệt so với trước kia.

1. Thời gian nào là tốt?


Các nhà khoa học khuyên ít nhất là 4 đến 6 tuần sau khi sinh nở, chị em mới nên quan hệ vợ chồng trở lại. Bởi quan hệ sớm có rất nhiều nguy hiểm. Nếu quan hệ ngay sau khi sinh thì sản dịch vẫn còn và cổ tử cung chưa đóng lại sẽ khiến cho chị em có nguy cơ bị nhiễm trùng.



Mặc khác, phụ nữ sinh nở thường bị những tổn thương ở âm đạo, để vết thương lành hẳn phải cần khoảng 2 đến 4 tuần. Vì thế, việc quan hệ tình dục sớm sẽ khiến chị em bị đau đớn và tổn thương âm đạo nặng nề.

2. Hãy thật chậm

Bắt đầu những giây phút lãng mạn thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Cho dù bạn có sinh con theo cách tự nhiên hay sinh mổ đều cũng có thể có hiện tượng đau nhức sau khi sinh. Vì vậy, quí ông không nên khởi đầu và nhập cuộc một cách vội vã. Chú ý đến những giây phút quấn quýt để tránh gây đau cho các chị em.


Hãy thử nghiệm ở vị trí mới mẻ thay cho vị trí “truyền giáo” quen thuộc vì quí ông có thể tạo sức nặng lên vợ trong lúc cơ thể còn đau hay sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục.

Vị trí mới còn tạo cảm giác mới mẻ và thích thú, kích thích sự hào hứng, ví như người phụ nữ chủ động ở trên chẳng hạn.


3. Chú ý đến chất nhờn

Hoóc môn sản xuất trong giai đoạn cho trẻ bú sữa có xu hướng làm khô âm đạo của các chị em. Vì thế, chị em có thể sử dụng thêm gel bôi trơn nếu cần thiết nhằm đảo bảo chuyện ấy thật hoàn hảo.

Nếu âm đọa khô nghiêm trọng hơn, đừng ngần ngại hỏi bác sĩ để tìm hiểu cách sử dụng kem thoa âm đạo.


4. Khi "khe cửa" rộng hơn

Nếu chị em sinh theo cách tự nhiên qua âm đạo, có thể bạn sẽ cảm giác “khe cửa” có vẻ rộng mở và kém lôi cuốn hơn trước khi sinh.

Đó là hiện tượng tự nhiên và bạn có thể an tâm. Sau một thời gian, khe cửa sẽ khép lại cơ bản như những gì nó vốn có ban đầu.


5. Sữa tiết ra tự nhiên

Vợ chồng bạn có lẽ sẽ phải chuẩn bị với một hiện tượng có thể xảy ra khi các chị em đang trong giai đoạn cho con bú. Đừng ngạc nhiên nếu có rò rỉ sữa trong lúc đang diễn ra chuyện ấy.


Hoặc có thể ngực của chị em có thể cảm thấy khó chịu đôi chút nếu quí ông “tạo áp lực” lên nó. Giải pháp cho vấn đề này là quí ông đừng “đè nén” lên vùng này quá mạnh. Nên cho bé bú trước khi có những phút giây lãng mạn là một gợi ý tốt cho chị em.
Chia sẻ