BÀI GỐC Nam thanh niên mạo danh Hiếu PC lập tài khoản lừa đảo, chỉ trong chốc lát "anh em" của Hiếu đã tìm được địa chỉ nhà đồng thời gửi lời cảnh báo trên Facebook

Nam thanh niên mạo danh Hiếu PC lập tài khoản lừa đảo, chỉ trong chốc lát "anh em" của Hiếu đã tìm được địa chỉ nhà đồng thời gửi lời cảnh báo trên Facebook

Trong một hội nhóm do Hiếu PC quản lý mới đây vừa cảnh báo tình trạng nhiều Facebooker mạo danh Hiếu PC.

1 Chia sẻ

Sau khi bỏ tiền lập hẳn một trang web công kích Hiếu PC, hội anti tiếp tục lập group công khai, nhưng Hiếu PC tuyên bố không "động chạm" đến vì lý do bất ngờ

Hạ Phong,
Chia sẻ

Chia sẻ của Hiếu PC về website anti mình được đa số người đồng tình. Bên cạnh đó một số người cho biết website anti Hiếu là được hội anti bỏ tiền mua tên miền giống với tên của Hiếu, xét về độ bảo mật là khá cao.

Có thể thấy từ khi về Việt Nam, Hiếu PC là một cái tên được công chúng đặc biệt quan tâm. Điều này đã khiến anh chịu nhiều ảnh hưởng. Rất dễ để tìm thấy một trang website, Facebook giả mạo hoặc một fanpage nằm ngoài sự quản lý của Hiếu PC do các bạn trẻ lập nên. Và không khác những ngôi sao showbiz, mới đây Hiếu PC tiếp tục lọt vào tầm ngắm của "Hội những người thích anti" khi group, website anti Hiếu được lập ra liên tục. 

Thời gian gần đây phong trào anti mọc lên như nấm nhưng chẳng được bao lâu là "bay màu", không biết lần này website và group anti thì như thế nào nhỉ? 

Sau khi bỏ tiền lập hẳn một trang web công kích Hiếu PC, hội anti tiếp tục lập group công khai, nhưng Hiếu PC tuyên bố không "động chạm" đến vì lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Hội anti đã bỏ tiền lập một trang web có tên miền là tên của Hiếu.

Sau khi bỏ tiền lập hẳn một trang web công kích Hiếu PC, hội anti tiếp tục lập group công khai, nhưng Hiếu PC tuyên bố không "động chạm" đến vì lý do bất ngờ - Ảnh 2.

Mặc dù là group anti công khai nhưng chỉ vỏn vẹn 13 thành viên tham gia và các thành viên này đều cùng là tài khoản ảo.

Sau khi bỏ tiền mua website anti Hiếu PC, hội anti này còn lập cả group trên Facebook. Mặc dù là hội nhóm công khai nhưng số lượng thành viên chỉ vỏn vẹn 13 người. 

Đáng chú ý là cách mà "chủ top" Hiếu PC lên tiếng khi liên tục chứng kiến những hội nhóm, website được lập ra nhằm công kích mình. Trên một hội nhóm do mình quản lý, Hiếu PC đã có đôi lời chia sẻ thân tình và thông qua đó anh cũng khẳng định rằng anh sẽ không "động chạm" đến những trang web trên vì lý do không muốn gây thù chuốc oán. 

Sau khi bỏ tiền lập hẳn một trang web công kích Hiếu PC, hội anti tiếp tục lập group công khai, nhưng Hiếu PC tuyên bố không "động chạm" đến vì lý do bất ngờ - Ảnh 3.

Hiếu PC lên tiếng khi thấy nhiều hội nhóm, trang web lập ra nhằm công kích mình.

Chia sẻ của Hiếu PC được đại đa số người đồng tình. Bên cạnh đó, nhiều người khẳng định độ bảo mật của website anti Hiếu là rất cao. 

Sau khi bỏ tiền lập hẳn một trang web công kích Hiếu PC, hội anti tiếp tục lập group công khai, nhưng Hiếu PC tuyên bố không "động chạm" đến vì lý do bất ngờ - Ảnh 4.

Sau khi bỏ tiền lập hẳn một trang web công kích Hiếu PC, hội anti tiếp tục lập group công khai, nhưng Hiếu PC tuyên bố không "động chạm" đến vì lý do bất ngờ - Ảnh 5.

Ngô Minh Hiếu - được biết đến với cái tên là "Hieupc" sinh năm 1989 tại Gia Lai. Anh là một hacker "khét tiếng" từng tạo dựng một hệ thống bán "thông tin cá nhân" lớn ở Mỹ và kiếm được hàng triệu USD từ đó. Năm 2013, Ngô Minh Hiếu bị đặc vụ Mỹ bắt giữ và phải lãnh án 13 năm tù giam.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Hiếu được thả tự do, sớm hơn 4 năm so với dự kiến ban đầu là năm 2024. Anh trở về Việt Nam vào tháng 8 năm 2020 với nhiều bằng cấp và chứng chỉ khiến người khác nể phục. 

Sau khi bỏ tiền lập hẳn một trang web công kích Hiếu PC, hội anti tiếp tục lập group công khai, nhưng Hiếu PC tuyên bố không "động chạm" đến vì lý do bất ngờ - Ảnh 6.

Chia sẻ