Đến lượt Hoàng tử George bị tấn công trên MXH, Meghan Markle là người hưởng lợi

Hồng Nam,
Chia sẻ

Hoàng tử George đã trở thành đề tài bị châm chọc trên mạng xã hội khiến những người hâm mộ hoàng gia vô cùng bức xúc.

Vào tối ngày 11/7 (giờ địa phương), trận chung kết Euro 2020 đã chính thức diễn ra và kết quả đội tuyển Anh thất bại trước đối thủ Italia. Vợ chồng Hoàng tử William cùng con trai George đã thu hút sự chú ý khi họ cũng đến khán đài theo dõi và cổ vũ cho đội nhà.

Tuy nhiên, cả Hoàng tử William và con trai George đều gặp rắc rối sau khi trận đấu kết thúc. Đầu tiên là Công tước xứ Cambridge, anh đã bị những người ủng hộ Meghan chỉ trích là đạo đức giả khi lên tiếng bảo vệ các cầu thủ da màu bị dân mạng cáo buộc là khiến đội tuyển Anh vuột mất chiếc cúp vô địch.

Họ cho rằng, đáng lẽ Hoàng tử William cũng cần lên tiếng bảo vệ Meghan khi cô cáo buộc bị gia đình hoàng gia phân biệt chủng tộc. Đứng trước sự chỉ trích của một bộ phận người dùng mạng, cho đến nay Công tước xứ Cambridge vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, tiểu Hoàng tử George cũng đang chịu cảnh giống như bố mình.

Sau cha mình đến lượt Hoàng tử George bị tấn công trên MXH, Meghan Markle là người được lợi nhất - Ảnh 1.

Hoàng tử George đi xem bóng đá cùng bố mẹ.

Cậu bé đã trở thành đề tài châm chọc của nhiều người dùng mạng khi George mặc bộ vest giống với bố, bị đánh giá không phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, vẻ mặt thẫn thờ và buồn bã của cậu khi đội tuyển Anh thua cuộc cũng khiến nhiều người chế giễu, được ví là đại diện cho sự thất bại của đội nhà.

Theo Robert Jobson, việc nhiều người đem một cậu bé 7 tuổi ra làm chủ đề để đả kích là không thể chấp nhận được và có thể tác động rất lớn đến tâm lý của đứa trẻ. Chuyên gia Robert Jobson cho biết: "Hoàng tử George nhận được khá nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Một số đã chỉ trích về việc cậu bé mặc áo vest và thắt cà vạt giống bố là điều quá khắc nghiệt. Sau vụ việc này, tôi e họ sẽ bảo vệ George tránh xa ánh đèn sân khấu".

Hoàng tử George đã 2 lần đi xem Euro cùng với cha mẹ và cậu đều mặc giống như bố của mình. Trang phục của đứa trẻ đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi một bộ phận cho rằng cậu bé nên mặc trang phục thể thao của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận cho hay, tiểu hoàng tử luôn thần tượng bố nên việc cậu bé muốn mặc y hệt bố là điều dễ hiểu.

Sau cha mình đến lượt Hoàng tử George bị tấn công trên MXH, Meghan Markle là người được lợi nhất - Ảnh 2.

Hoàng tử George nhận nhiều ý kiến trái chiều từ bộ trang phục của mình.

Một số ý kiến còn đem George so sánh với bé Archie khi cậu bé được Meghan bảo vệ, hạn chế xuất hiện công khai. Trong vụ việc lùm xùm này, không khó để nhìn thấy Meghan là người được hưởng lợi nhất. Meghan được một bộ phận người ủng hộ bảo vệ và tạo điều kiện khuấy động lại vấn đề phân biệt chủng tộc mà cô từng cáo buộc hoàng gia. Nữ công tước xứ Sussex cũng được khen ngợi khi bảo vệ bé Archie khỏi những tác động của truyền thông. 

Tuy nhiên, rõ ràng George sẽ là vua trong tương lai, gánh vác trọng trách khác biệt so với bé Archie. Và bên cạnh đó, vẫn có nhiều người hâm mộ trung thành với nhà Cambridge và dành tình yêu mến đặc biệt cho gia đình 5 người này.

Nguồn: Daily Star

Chia sẻ