Sau 24 năm bị vứt bỏ, cô gái trẻ trở về nước tìm người thân, bất ngờ khi có tận 6 cặp bố mẹ đến nhận con

Hy Li,
Chia sẻ

Có đến 6 cặp vợ chồng đã liên lạc với cảnh sát và nhận mình là bố mẹ ruột của Kim Hoa.

24 năm trước, đứa bé gái người Trung Quốc bị bỏ rơi đã được một gia đình Mỹ nhận nuôi. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, đến khi trưởng thành, đứa bé năm xưa quyết định trở về nước tìm lại cội nguồn của mình.

Cô gái ấy tên là Alison Boettcher (tên Trung là Nhạc Kim Hoa), sinh ngày 20/7/1995. Cô bị bố mẹ ruột bỏ lại ở gần khu nhà ga Nhạc Dương Bắc, tỉnh Hồ Nam, và sau đó được cảnh sát đưa đến Trại trẻ mồ côi Nhạc Dương. Tuy nhiên, cô vẫn còn may mắn khi vừa đến trại mồ côi đã được một cặp vợ chồng tốt bụng người Mỹ nhận nuôi. 

Sau 24 năm bị vứt bỏ, cô gái trẻ trở về nước tìm người thân, bất ngờ khi có tận 6 cặp bố mẹ đến nhận con - Ảnh 1.

Nhạc Kim Hoa khi còn bé.

Sau 24 năm bị vứt bỏ, cô gái trẻ trở về nước tìm người thân, bất ngờ khi có tận 6 cặp bố mẹ đến nhận con - Ảnh 2.

Nhạc Kim Hoa bên bố mẹ nuôi.

Sau 24 năm bị vứt bỏ, cô gái trẻ trở về nước tìm người thân, bất ngờ khi có tận 6 cặp bố mẹ đến nhận con - Ảnh 3.

Mẫu giấy ghi thông tin cá nhân của Nhạc Kim Hoa được nhét trong người cô bé.

Tại Mỹ, Kim Hoa đã có một cuộc sống rất tốt bên bố mẹ nuôi. Nhưng, không ít lần cô đã tự hỏi bản thân: Bố mẹ ruột của mình là ai? Rất nhiều lần cô nghĩ về vấn đề trở về Trung Quốc tìm gặp bố mẹ ruột.

Tháng 11/2019, cô đã ghi lại một video về hoàn cảnh của mình và đích thân đáp chuyến bay đến tỉnh Hồ Nam, liên lạc với cảnh sát địa phương để tìm kiếm bố mẹ ruột. 

Sau 24 năm bị vứt bỏ, cô gái trẻ trở về nước tìm người thân, bất ngờ khi có tận 6 cặp bố mẹ đến nhận con - Ảnh 4.

Nhạc Kim Hoa đã ghi lại 1 video ngắn, chia sẻ mong muốn tìm lại bố mẹ ruột.

Ngay khi đoạn video đó được phát công khai, có đến 6 cặp vợ chồng đã liên lạc với cảnh sát và nhận mình là bố mẹ ruột của Kim Hoa. Thông tin này khiến dư luận dậy sóng và chỉ trích 6 cặp vợ chồng kia chỉ xem cô gái như một "mỏ vàng" mà tìm đến nhận người thân, chưa chắc là bố mẹ ruột. Thậm chí, có người còn mỉa mai, nếu cô gái đó là một người đang nghèo khó và bệnh tật thì 6 cặp bố mẹ kia có còn muốn đến nhận con hay không. 

Nhiều khác lại cho rằng, có thể ngoài Kim Hoa ra, vẫn còn 5 đứa bé khác cũng có hoàn cảnh tương tự như cô và là con của 5 cặp vợ chồng còn lại.

Hiện tại, 6 cặp bố mẹ này đã cùng Nhạc Kim Hoa tiến hành xét nghiệm ADN để kiểm tra huyết thống. Kết quả vẫn chưa được thông báo công khai.

Nguồn: Sina

Chia sẻ