Sau 15 năm làm dâu hoàng gia, đây là những thứ Công nương Diana bị tước bỏ mãi mãi khi ly hôn với Thái tử Charles

Diệp Lục,
Chia sẻ

Việc ly hôn với Thái tử Charles đã tạo ra bước ngoặt lớn khiến cuộc sống của Công nương Diana thay đổi mãi mãi.

Vào năm 1996, Công nương Diana và Thái tử Charles chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Không chỉ bị tước bỏ danh hiệu chính thức của mình trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm, Công nương Diana còn mất đi nhiều thứ khác nữa. Sau đây là tất cả những thứ Công nương Diana bị tước bỏ khi cuộc hôn nhân của bà với Thái tử Charles kết thúc.

Tước đi tước hiệu hoàng gia

Sau khi ly hôn, Nữ hoàng được cho là người tán thành việc vẫn để tên Diana trong danh sách những người cao quý nhất của hoàng gia nhưng Thái tử Charles nhất quyết không đồng ý. Vì vậy, bà Diana đã bị tước đi tước hiệu HRH, và chỉ còn là Công nương Diana (hoặc Vương phi xứ Wales). 

HRH (His Royal Highness hoặc Her Royal Highness) là tước hiệu thường được trao cho một số thành viên của hoàng gia, chủ yếu là các Hoàng tử, Công chúa và vợ, chồng của họ.

Sau 15 năm làm dâu hoàng gia, đây là những thứ Công nương Diana bị tước bỏ mãi mãi khi ly hôn với Thái tử Charles - Ảnh 1.

Công nương Diana bị tước danh hiệu sau khi ly hôn Thái tử Charles.

Mất đi tước hiệu hoàng gia đồng nghĩa với việc Công nương Diana phải cúi đầu thực hiện lễ nghi với các con trai và rời xa cuộc sống hoàng gia. Vào thời điểm đó, Hoàng tử William, lúc đó 14 tuổi, đã thề sẽ giúp mẹ lấy lại danh hiệu của mình khi anh làm vua. Tuy nhiên lời hứa đó đã không có cơ hội được thực hiện khi Công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi năm 1997.

Không còn vệ sĩ bảo vệ

Theo trang The Sun, khi còn là vợ của Thái tử Charles, sự an toàn của Công nương Diana được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, đi theo bà luôn có những vệ sĩ thân cận, giỏi chuyên môn nghiệp vụ.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với chồng, bà Diana chỉ được cảnh sát bảo vệ khi tham dự một số sự kiện công cộng. Bà sẽ phải tự mình chi trả cho các vệ sĩ của mình trong cuộc sống hàng ngày.

Sau 15 năm làm dâu hoàng gia, đây là những thứ Công nương Diana bị tước bỏ mãi mãi khi ly hôn với Thái tử Charles - Ảnh 2.

Công nương Diana phải tự mình lo chi phí cho vệ sĩ riêng sau khi ly hôn.

Ngân sách đi du lịch

Theo tờ New York Times, trong thỏa thuận ly hôn. Công nương Diana được trao một khoản tiền trị giá 17 triệu bảng Anh và một khoản trợ cấp hàng năm là 400.000 bảng Anh để sinh sống.

Được biết, các thành viên trong gia đình hoàng gia sẽ được cấp một khoản ngân sách du lịch hàng năm. Do đó, sau khi ly hôn, bà Diana sẽ phải tự trả tiền cho những chuyến đi du lịch hay tất cả các chuyến công tác nước ngoài của mình.

Cắt giảm nhân viên

Mặc dù ly hôn nhưng bà vẫn là mẹ của hai Hoàng tử William và Harry, do đó, để tiện chăm sóc hai con, Công nương được phép chuyển đến sinh sống ở Cung điện Kensington. Sau khi chuyển đến nơi ở mới, bà buộc phải cắt giảm số lượng nhân viên của mình.

Sau 15 năm làm dâu hoàng gia, đây là những thứ Công nương Diana bị tước bỏ mãi mãi khi ly hôn với Thái tử Charles - Ảnh 3.

Công nương Diana và quản gia thân cận.

Chính vì vậy, Paul Burrell, quản gia của Công nương Diana đã trở thành người đóng vai trò quan trọng trong những năm tháng cuối đời của bà. Ông vừa là bạn thân kiêm trợ lý, tài xế vừa là người hỗ trợ tích cực trong chuyện tình cảm của Công nương Diana.

Công việc từ thiện

Trong suốt 15 năm làm dâu hoàng gia, Diana được biết đến là một công nương hết lòng với công việc từ thiện. Đây là "di sản" quý báu mà hiện tại hai người con trai của bà đang kế thừa và phát huy rất tốt.

Khi còn là vợ của Thái tử Charles, Công nương Diana đã bảo trợ cho 100 tổ chức từ thiện nhưng sau khi ly dị, con số giảm xuống chỉ còn 6 tổ chức từ thiện mà thôi.

Sau 15 năm làm dâu hoàng gia, đây là những thứ Công nương Diana bị tước bỏ mãi mãi khi ly hôn với Thái tử Charles - Ảnh 4.

Công việc từ thiện của Công nương Diana cũng bị ảnh hưởng sau khi bà ly hôn.

Điều này xuất phát từ việc tài chính của Công nương Diana có hạn, bà không thể đủ sức hỗ trợ cho công việc từ thiện của mình ở nước ngoài. Do đó, bà chỉ được phép chọn những gì bà cho là quan trọng nhất.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ