Sau 1 ngày chạy khắp Thủ đô, xe buýt được khử khuẩn, dọn dẹp phòng dịch Covid-19 ra sao?

PHƯƠNG THẢO,
Chia sẻ

Để đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt mùa dịch Covid-19, tất cả các xe buýt tại Hà Nội sau một ngày hoạt động đều phải khử khuẩn, lau cồn những vị trí nhiều người tiếp xúc để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

 - Ảnh 1.

Sau hơn 1 tháng dừng hoạt động, những chiếc xe buýt được xịt thuốc khử khuẩn, lau cồn tại những vị trí nhiều người tiếp xúc để đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh Covid-19

 - Ảnh 2.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt mùa dịch Covid-19, tất cả các xe buýt tại Hà Nội đều được vệ sinh, phun khử khuẩn sau mỗi ngày hoạt động

 - Ảnh 3.

Nhân viên xe buýt liên tục vệ sinh phương tiện, thực hiện các biện pháp nhằm ngăn nguy cơ lây nhiễm.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.

Các nhân viên của xí nghiệp Xe buýt Hà Nội thực hiện công việc bắt buộc sau mỗi ngày hoạt động là phun thuốc khử khuẩn mọi ngóc ngách trên xe để đảm bảo an toàn phòng dịch.

 - Ảnh 6.

Bên cạnh đó là xịt rửa theo quy trình các phương tiện sau khi về bến nhằm loại bỏ hết bùn đất.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

Những tờ thông báo nhắc nhở hành khách cũng được dán lại trên xe

 - Ảnh 9.

Để giãn cách phòng dịch theo quy định, các ghế trên xe được dán thông báo để khách chủ động giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trên xe buýt

 - Ảnh 10.

Trong tổng số 174 xe đang đỗ ở Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, chỉ có hơn 20% xe được hoạt động. Các tài xế xe buýt cũng được yêu cầu phải đeo khẩu trang thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

 - Ảnh 11.

Theo quy định của Transerco, mỗi chuyến xe không được chở quá 50% sức chứa và không quá 20 người (18 hành khách khách cộng với lái và phụ xe).

Chia sẻ