Sạt lở mỏ đá quý ở Myanmar: Ít nhất 10 người chết, 90 người mất tích

CTV Mỹ Linh,
Chia sẻ

Nhiều hãng tin truyền thông địa phương của Myanmar hôm nay (22/12) đưa tin cho biết ít nhất 10 chết và hơn 90 người khác vẫn còn mất tích sau một vụ sạt lở đất tại mỏ khai thác đá quý gần thị trấn Hpakant, bang Kanchi nước này.

Theo nguồn tin truyền thông, các nạn nhân thiệt mạng và mất tích hầu hết là công nhân khai thác khoáng sản tư nhân và nhân viên nhà thầu tại khu vực này.

Sạt lở mỏ đá quý ở Myanmar: Ít nhất 10 người chết, 90 người mất tích - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa, về 1 mỏ của Myanmar. Nguồn: AP)

Hiện công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích vẫn đang được nhanh chóng triển khai. Thông thường, các máy móc hạng nặng sẽ được sử dụng phục vụ hoạt động khai thác tại mỏ đá này, song sau đó sẽ cho thợ khai thác tư nhân vào các quặng để tìm kiếm những viên đá nhỏ còn sót lại do máy móc không thể thu gom hết.

Các vụ sạt lở nghiêm trọng thường xuyên xảy ra tại các mỏ khai thác đá quý ở vùng Phakan, Myanmar - khu vực khai thác ngọc chủ yếu của đất nước để phục vụ xuất khẩu./.

Chia sẻ