Sập tòa nhà 8 tầng ở Hồ Nam, hàng chục người mất tích

Linh Đan,
Chia sẻ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu bằng mọi giá phải tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà 8 tầng ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

Sập tòa nhà 8 tầng ở Hồ Nam, hàng chục người mất tích - Ảnh 1.

Tòa nhà 8 tầng tại Hồ Nam bất ngờ đổ sập vào trưa 29/4. Ảnh: Weibo.

Tối 30/4, giới chức tỉnh Hồ Nam đã tổ chức một cuộc họp báo để thông tin chính thức về vụ sập tòa nhà 8 tầng vào trưa 29/4, khiến 23 người bị mắc kẹt và 39 người mất tích.

Tân Hoa Xã dẫn kết quả điều tra ban đầu công bố tại buổi họp báo nêu rõ, tòa nhà bị sập là một ngôi nhà 6 tầng, được người chủ thuê xây dựng vào năm 2012 gồm khu căn hộ gia đình, nhà hàng và quán cafe, rạp phim. Đến năm 2018, chủ nhà đã xây thêm lên 2 tầng dẫn đến sự thay đổi kết cấu.

Nhiều nhân chứng cho biết, vụ sập nhà gây ra một cột bụi lớn, bao trùm các tòa nhà liền kề.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hơn 700 nhân viên cứu hộ và 120 phương tiện máy móc cùng chó nghiệp vụ đã được điều đến hiện trường để tìm kiếm những người bị vùi trong đống đổ nát.

Đặc biệt, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu bằng mọi giá phải tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt, cũng như phải điều tra đến cùng nguyên nhân vụ tai nạn và truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

Ông Tập Cận Bình đồng thời yêu cầu triển khai một chiến dịch nhằm chấn chỉnh tình trạng mất an toàn của nhà tự xây trên phạm vi toàn quốc, rà soát các nguy cơ tiềm ẩn và giải quyết kịp thời, sau khi nhấn mạnh Trung Quốc từng xảy ra nhiều vụ sập nhà tự xây, gây thiệt hại lớn về người.

Hồi tháng 1 vừa qua, một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas đã khiến một tòa nhà ở thành phố Trùng Khánh sụp đổ, làm ít nhất 12 người thiệt mạng. Hồi tháng 6/2021, một vụ nổ khí ga khác tại khu chung cư ở Hồ Bắc cũng khiến 25 người thiệt mạng.

Chia sẻ