Sập cầu treo ở Ấn Độ, ít nhất 60 người chết

BÌNH GIANG,
Chia sẻ

Ngày 30/10, ít nhất 60 người thiệt mạng và vài chục người khác bị thương nghiêm trọng khi một cây cầu treo ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ đổ sập, các quan chức chính phủ cho biết.

Sập cầu treo ở Ấn Độ, ít nhất 60 người chết - Ảnh 1.

Hình ảnh cây cầu bị đổ. (Ảnh: PTI)

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin địa phương cho biết có ít nhất 40 tử nạn trong vụ việc này.

Trong khi đó, tờ The Times of India trong bản tin trực tiếp, đã dẫn nguồn từ một quan chức bang Gujarat có mặt tại hiện trường cho biết, hiện có ít nhất 60 người chết trong vụ sập cầu.

Hơn 400 người đang đi lại trên cây cầu bắc qua sông Machhu ở thị trấn Morbi vào thời điểm xảy ra sự cố, kênh truyền hình địa phương Zee News đưa tin.

Hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy vài chục người đu vào cáp cầu khi lực lượng cứu hộ cố gắng cứu họ.

Câu cầu lịch sử dài 230m được xây dựng từ thời Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh hồi thế kỷ 19. Cây cầu tạm dừng lưu thông để bảo dưỡng trong 6 tháng và mới được mở lại từ tuần trước.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông đã chỉ đạo lãnh đạo bang huy động lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Chia sẻ