Sao nữ "Thị trấn Smallville" đối mặt với án tù lên đến 40 năm vì tiếp tay tà giáo tình dục, lừa phụ nữ thành nô lệ sex cho giáo chủ

LUCY,
Chia sẻ

Nữ diễn viên "Thị trấn Smallville" Allison Mack đối mặt với bản án lên tới 40 năm tù vì tội danh lừa đảo và tống tiền.

Theo tờ BBC của Anh, hôm qua, ngày 8/4, sao nữ của series truyền hình nổi tiếng "Thị trấn Smallville" Allison Mack đã thừa nhận làm cánh tay đắc lực của giáo chủ giáo phái tình dục NXIVM trong phiên tòa xét xử tại tòa án liên bang tại Brooklyn (Ohio, Mỹ). Được biết, phái tình dục NXIVM chính là tà giáo gây chấn động nước Mỹ trong hơn một năm qua.

Sao nữ Thị trấn Smallville đối mặt với án tù lên đến 40 năm vì tiếp tay tà giáo tình dục, lừa phụ nữ thành nô lệ sex cho giáo chủ - Ảnh 1.

Trong bản lời khai, nữ diễn viên thừa nhận cô đã lừa nhiều người phụ nữ bằng cách dụ dỗ họ tham gia chương trình tư vấn dành riêng cho phái yếu nhưng thực chất là bị ép phải trở thành nô lệ tình dục, phục vụ cho giáo chủ Keith Raniere.

Diễn viên 36 tuổi khai cô ta và nhóm tay sai đã quay chụp lén những băng hình nhạy cảm của các cô gái, dùng chúng để ép buộc họ phải ngoan ngoãn nghe lời phục vụ giáo chủ, trung thành với giáo phái và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài.

"Tôi xin chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Tôi hiện tại đã nhận ra lỗi lầm của bản thân. Tôi cứ nghĩ mục đích của giáo chủ Raniere là giúp đỡ người khác ", Allison Mack nghẹn ngào trong lúc khai báo.

Bên khởi tố còn buộc giáo phái tà đạo này vì mưu đồ chiếm đoạt tài sản. Tại đây, thành viên của giáo phái phải nộp hàng ngàn đô cho giáo trưởng nếu muốn được nâng lên chức vị cao hơn trong tổ chức. Mọi hành động của Allison và những thành viên khác đều nằm trong sự chỉ đạo của giáo chủ Keith Raniere.

Được biết Mack sẽ bị kết vào 2 tội danh: tống tiền và buôn bán người trái phép. Cô có thể đối mặt với án tù cao nhất lên tới 40 năm, 20 năm cho mỗi tội trên. Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào tháng 9 tới.

Alison Mack sinh ngày 29/7/1982 tại Đức. Cô nổi tiếng với vai Chloe Sullivan trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Thị trấn Smallville" và vai Amanda trong series "Wilfred". Cô thú nhận cảm thấy không thỏa mãn với những thành tựu ở Hollywood nên quyết định rẽ ngang, làm trợ thủ cho giáo chủ giáo phái NXIVM.

Sao nữ Thị trấn Smallville đối mặt với án tù lên đến 40 năm vì tiếp tay tà giáo tình dục, lừa phụ nữ thành nô lệ sex cho giáo chủ - Ảnh 2.

Nguồn: BBC

Chia sẻ